1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Xuống kiểm tra xe bị sự cố, tài xế bị xe khách tông chết

(Dân trí) - Trong khi đang lưu trên đường phát hiện xe có sự cố nên tài xế dừng xe xuống kiểm tra thì bất ngờ bị xe khách lưu thông phía sau tông chết tại chỗ.

Xuống kiểm tra xe gặp sự cố, tài xế bị xe khách chạy phía sau tông chết
Xuống kiểm tra xe gặp sự cố, tài xế bị xe khách chạy phía sau tông chết

Một vụ TNGT nghiêm trọng vừa xảy ra lúc 13h30’ chiều nay tại QL 18, đoạn thuộc dốc Đèo Bụt, phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Vào thời điểm trên, xe ô tô khách 45 chỗ BKS 35B- 009.35 do tài xế Đ.B.M. (SN 1982, ở Nho Quan, Ninh Bình) trong khi đang lưu thông theo hướng từ Cẩm Phả về Hạ Long đến dốc Đèo Bụt thì xảy ra sự cố tại phần đuôi xe. Lập tức tài xế M. tấp xe vào ven đường và xuống xe để kiểm tra.

Sau khi tông chết tài xế, xe khách phía sau lao lên húc tiếp khiến xe khách 45 chỗ bị lao xuống rãnh nước
Sau khi tông chết tài xế, xe khách phía sau lao lên húc tiếp khiến xe khách 45 chỗ bị lao xuống rãnh nước

Tuy nhiên trong lúc đang kiểm tra xe ở phía sau, tài xế M. bất ngờ bị xe ô tô khách 36 chỗ BKS 29B- 084.96 chạy cùng chiều phía sau tông thẳng vào người.

Chưa hết, chiếc xe này tiếp tục lao lên húc tiếp vào đuôi xe khách 45 chỗ, đẩy chiếc xe này lao xuống rãnh nước ngay bên cạnh đường. Hành khách trên xe bị một phen hoảng loạn.

Nhận cú tông trực diện của xe khách 36 chỗ, anh M. tử vong tại chỗ, chiếc xe 45 chỗ bị hư hỏng nặng phần đuôi.

Ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, lực lượng CSGT thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa bảo vệ hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông.

Riêng hành khách trên hai chiếc xe sau đó đã được chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình.

Nguyên nhân vụ tại nạn ban đầu được nhận định có thể là do tài xế xe 36 chỗ chạy với tốc độ cao dẫn đến mất lái gây ra vụ tai nạn thương tâm trên.

An Nhiên