Đồng Nai:

Xúc động với “Những kỷ vật vượt thời gian”

(Dân trí) - Bảo tàng Đồng Nai đang trưng bày hàng trăm kỷ vật, di vật của các cựu tù chính trị bị địch cầm tù trong kháng chiến với chủ đề “Những kỷ vật vượt thời gian”.

Nhằm kỷ niệm 38 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam và hưởng ứng ngày thương binh liệt sỹ 27/7, bảo tàng Đồng Nai vừa trưng bày hơn 200 kỷ vật, di vật, hình ảnh của những cán bộ, chiến sỹ, người yêu nước từng bị cầm tù trong kháng chiến.

Cùng với những hình ảnh, kỷ vật, di vật trên, triển lãm còn giới thiệu nhiều di vật của 391 liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Đây là những di vật được tìm thấy ở hố khai quật 391 liệt sỹ tại phường Tam Hòa (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) năm 1997.

“Những kỷ vật vượt thời gian” được trưng bày là những vật do tù chính trị sáng tạo trong nhà lao để sử dụng. Những kỷ vật thể hiện ý chí quật cường, kiên trung, anh dũng của người yêu nước.

Bà Trần Thị Diêm, Trưởng phòng Trưng bày tuyên truyền, Bảo tàng Đồng Nai cho biết: “Triển lãm “Những kỷ vật vượt thời gian” nhằm hướng đến kỷ niệm 38 năm giải phóng miền Nam, đồng thời tưởng nhớ, kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Những hiện vật được bảo tàng sưu tập từ sau chiến tranh đến nay”. Bà Diêm cho biết thêm, cuộc triển lãm giúp thế hệ trẻ hiểu sâu hơn về lòng dũng cảm, kiên trung bất khuất của cha ông ta trong kháng chiến bảo vệ tổ quốc.

Triển “Những kỉ vật vượt thời gian” sẽ kết thúc vào ngày 30/7 tới.

Một số hình ảnh Dân trí ghi nhận:

Bình tông...
Bình tông...

Bình tông...
... dép nhựa, dép cao su là những di vật được tìm thấy tại hố khai quật 391 liệt sỹ ở phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Vòng nhận dạng
Vòng nhận dạng

Lược, bàn chải đánh răng
Lược, bàn chải đánh răng

Nhật ký - Ký họa của một chiến sỹ giải phóng quân
Nhật ký - Ký họa của một chiến sỹ giải phóng quân

Dùi cui của Ty cảnh sát Quốc gia 307 - Biên Hòa dùng đàn áp khủng bố phong trào Cách mạng
Dùi cui của Ty cảnh sát Quốc gia 307 - Biên Hòa dùng đàn áp khủng bố phong trào Cách mạng 

Dao găm do ông Lê Cơ - Cựu tù chính trị Côn Đảo làm từ vỏ bom của quân đội Mỹ
Dao găm do ông Lê Cơ - Cựu tù chính trị Côn Đảo làm từ vỏ bom của quân đội Mỹ

Tranh thêu phong cảnh của bà Lưu Thị Na làm tại nhà tù Côn Đảo năm 1969.
Tranh thêu phong cảnh của bà Lưu Thị Na làm tại nhà tù Côn Đảo năm 1969.

Minh Hậu