1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Xử phạt ô tô gắn biển “BCA” chiếm vỉa hè

(Dân trí) - Nhiều người tỏ ra rất bất ngờ khi bị lực lượng chức năng xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, đậu xe không đúng nơi quy định sau nhiều tháng "chiến dịch" này tạm ngừng.

Sáng 19/5, đoàn liên ngành gồm hàng chục CSGT, cảnh sát 113, trật tự đô thị và UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 ra quân lập lại trật tự vỉa hè.

Kiểm tra trên các đường như Cống Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Hưng Đạo,… lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp đậu ô tô trên vỉa hè.

Một ô tô đậu trên vỉa hè Nguyễn Thị Minh Khai bị yêu cầu cẩu về trụ sở
Một ô tô đậu trên vỉa hè Nguyễn Thị Minh Khai bị yêu cầu cẩu về trụ sở
Nhiều ô tô bị lập biên bản xử phạt vì đậu sai quy định
Nhiều ô tô bị lập biên bản xử phạt vì đậu sai quy định

Ngoài ra, đoàn liên ngành thu giữ nhiều sạp hàng bày bán trên vỉa hè ở khu chợ Nguyễn Thái Bình gây xáo trộn, mất mỹ quan đô thị.

Trước bệnh viện Từ Dũ, 1 ô tô 7 chỗ đậu trước cổng cấp cứu, có đính tẩm biển ngành công an và trên biển có dòng chữ “BCA”.

Khi bị lực lượng công an yêu cầu xử lý, chủ phương tiện xin phép không lập biên bản và nói đó là xe của Bộ Công an. Tuy nhiên, đoàn liên ngành phường Phạm Ngũ Lão vẫn nghiêm túc xử lý.


Lực lượng chức năng xử lý nhiều trường hợp xe máy đậu lấn chiếm lòng đường ở chợ Nguyễn Thái Bình

Lực lượng chức năng xử lý nhiều trường hợp xe máy đậu lấn chiếm lòng đường ở chợ Nguyễn Thái Bình


Ô tô gắn biển có dòng chữ BCA bị xử phạt

Ô tô gắn biển có dòng chữ "BCA" bị xử phạt

Ông Lê Tấn Đại - Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão, cho biết: “Trong thời gian sắp tới phường sẽ liên tục đi kiểm tra và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm”.

Theo ghi nhận, trong 2 tiếng đồng hồ ra quân, đoàn liên ngành thu 5 bao tải dép, bàn ghế và nhiều vật dụng khác. Công an cũng lập nhiều biên bản xử lý các trường hợp ô tô đậu sai quy định.

Trương Nhân