1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Xử phạt các cơ sở treo bảng hiệu tiếng Trung Quốc sai quy định

(Dân trí) - Chiều 11/4, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng đối với 3 đơn vị treo biển hiệu tiếng Trung Quốc sai quy định.

Theo đó, định xử phạt Công ty CP Vạn Xuân (chủ nhà hàng hải sản Hưng Phát, giao lộ Nguyễn Văn Thoại - Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà) và Công ty TNHH Trung Dũng, mỗi đơn vị 10 triệu đồng với hành vi “treo biển hiệu không viết bằng tiếng Việt mà chỉ viết bằng tiếng nước ngoài”.

Nhà hàng Hưng Phát bị phạt 10 triệu và yêu cầu tháo gỡ biểu hiệu sai quy định
Nhà hàng Hưng Phát bị phạt 10 triệu và yêu cầu tháo gỡ biểu hiệu sai quy định

Ngoài ra, khách sạn Mường Thanh (đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà) cũng bị phạt 10 triệu đồng về hành vi “treo băng rôn quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà không thể hiện bằng tiếng Việt”.

Trước đó, theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ, ngày 3/4, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng đã phối hợp với lãnh đạo quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra, rà soát 35 cơ sở kinh doanh tập trung các tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Hồ Xuân Hương trong đó chủ yếu là nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, buôn bán, dịch vụ.

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện 13 cơ sở kinh doanh viết, đặt biển hiệu, quảng cáo sai quy định, có chữ viết tiếng nước ngoài lớn hơn 3/4 chữ tiếng Việt, các đối tượng sai phạm tập trung ở những cơ sở kinh doanh, buôn bán, cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản đối với một số sai phạm và yêu cầu phải tháo gỡ biển hiệu sai quy định.

Khánh Hồng