Tây Ninh:

Xử phạt 7 người Việt Nam chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua Campuchia

Sơn Nhung

(Dân trí) - 2 thanh niên địa phương đang chuẩn bị dẫn lối cho 5 người từ Gia Lai và Nghệ An vượt biên qua Campuchia thì bị lực lượng công an phát hiện.

Ngày 8/1, Công an xã Tân Hà (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) đã ra quyết định xử phạt hành chính 7 người. Trong đó, Liêm Đ. và Mol Đa R. bị phạt 15 triệu đồng/người về hành vi giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác đi nước ngoài trái phép. 5 người gồm: Đào Thị Thu H.; Lê Minh T.; Nguyễn Văn T.; Trần Tiến Th.; Hồ Sỹ D. bị phạt về hành vi tạm trú, lưu trú, đi lại trong khu vực biên giới không đúng quy định.

Xử phạt 7 người Việt Nam chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua Campuchia - 1
Các đối tượng tại Công an xã Tân Hà

Trước đó, vào lúc 14h ngày 7/1, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tân Hà phát hiện có 5 người gồm 4 nam và 1 nữ từ địa phương khác đến có biểu hiện nghi vấn xuất cảnh trái phép, báo cáo Công an huyện triển khai lực lượng tuần tra, chốt chặn.

Đến khoảng 18h cùng ngày, tại khu vực vành đai biên giới ở một rẫy cao su thuộc xã Tân Đông, công an phát hiện, bắt quả tang Liêm Đ. và Mol Đa R. đang chuẩn bị đưa 5 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia. 7 người liên quan được đưa về trụ sở làm việc.

Bước đầu làm việc các đối tượng khai nhận: 5 người Việt Nam chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Campuchia với mục đích đi làm việc cho một casino. Họ tập hợp ở TPHCM rồi đón xe khách đi đến bến xe xã Tân Hà ngồi chờ trong quán cà phê sẽ có người đến rước đưa qua Campuchia.

Riêng 2 đối tượng Liêm Đ. và Mol Đa R. thì được một người bạn người Campuchia tên Khên thuê chở 5 người khách trên đến khu vực giáp với biên giới Campuchia để Khên đưa qua Campuchia làm việc, với giá 100.000 đồng mỗi người.

Thấy việc đưa người quá dễ dàng lại có thu nhập nên Liêm Đ. và Mol Đa R. điều khiển 2 xe máy đưa 5 người chuẩn bị "vượt biên" sang Campuchia nhưng chưa kịp hoàn tất hợp đồng thì cả hai bị công an bắt giữ.