1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xử lý thế nào vụ F1 tổ chức sinh nhật cùng bệnh nhân Covid-19?

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Chuyên gia pháp lý cho rằng, hành động “mở tiệc” của vị lãnh đạo phường thể hiện sự chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài phạt hành chính, ông này có thể bị xem xét trách nhiệm nêu gương.

Liên quan đến vụ việc ông H.V.C. (Phó Chủ tịch UBND phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) thuộc diện F1 nhưng vẫn tổ chức sinh nhật cùng sự có mặt của vợ (là bệnh nhân Covid-19 số 904) trong khu cách ly, các chuyên gia pháp lý cho rằng, hành vi của ông C. có thể sẽ bị lực lượng chức năng tiến hành xử phạt vi phạm hành chính.

Xử lý thế nào vụ F1 tổ chức sinh nhật cùng bệnh nhân Covid-19? - 1

Lối vào khu cách ly Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà (Ảnh: Đăng Đức).

Theo luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật), cách ly y tế là việc tách riêng người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm… nhằm hạn chế sự lây truyền dịch bệnh.

Trong trường hợp của ông C., là người đang thuộc diện F1 mà vẫn có hành vi tổ chức sinh nhật đã vi phạm vào nội quy ở khu vực cách ly.

“Bên cạnh đó, việc ông C. gọi vợ là người đang được điều trị, cách ly đặc biệt sang cùng tham gia "tiệc" mừng sinh nhật trong khu vực cách ly đã vi phạm quy định về hướng dẫn cách ly y tế của Cục Y tế dự phòng” - ông Bình cho hay.

Đánh giá về thông tin khi qua phòng cách ly để ăn sinh nhật với chồng, vợ ông C. đã chủ động ngồi tránh xa và đeo khẩu trang, chỉ khi chụp hình thì mới tới gần với gia đình, luật sư Bình cho rằng, hành động này thể hiện sự chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

“Bởi lẽ, bệnh Covid-19 thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm A, là các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh” - ông Bình chia sẻ và cho biết, cho dù giữa 2 người này là quan hệ vợ chồng thì cũng phải tuân theo các quy định trong việc phòng, chống lây lan dịch bệnh.

Chiếu theo quy định hiện hành, hành vi tổ chức “tiệc” sinh nhật và gọi người bệnh đến “chụp ảnh cùng” của ông C. sẽ bị cơ quan chức năng cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 - 300 nghìn đồng.

“Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 176/2013/NĐ-CP, ông C. đã không tuân thủ chỉ định, hướng dẫn phòng, chống lây nhiễm bệnh truyền nhiễm của thầy thuốc, nhân viên y tế và nội quy, quy chế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” - ông Bình nói và cho biết, ngoài ra ông C. có thể bị xem xét trách nhiệm nêu gương cán bộ từ cơ quan đang công tác.

Xử lý thế nào vụ F1 tổ chức sinh nhật cùng bệnh nhân Covid-19? - 2

Dù trong khu cách ly nhưng lãnh đạo phường vẫn tổ chức sinh nhật, đồng thời còn có sự tham gia của vợ là bệnh nhân Covid-19 (Hình ảnh đăng trên facebook nhân vật).

Cùng chung quan điểm nêu trên, theo luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), hành vi của ông C. có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên tùy thuộc vào hậu quả gây ra để xử phạt vi phạm hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Ông C. là một cán bộ, lãnh đạo nhưng lại thực hiện hành vi có biểu hiện vi phạm pháp luật, vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên. Giữa bối cảnh cả nước đang chung tay đẩy lùi dịch bệnh, hành động của ông C. cần phải được xử lý thật nghiêm minh để tạo sức răn đe, giáo dục trong cộng đồng” - ông Tiền cho hay.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 20/8, một lãnh đạo UBND TP Đông Hà khẳng định sẽ xem xét trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với Phó Chủ tịch UBND phường 5.

Theo đó, UBND TP Đông Hà đã chỉ đạo UBND phường 5 xem xét trách nhiệm cá nhân, trên tinh thần vi phạm thì phải xử lý. Tuy nhiên, vị cán bộ này đang trong thời gian cách ly nên phải đợi khi cán bộ này hoàn thành cách ly sẽ xử lý.