Xử lý rác thải gây ô nhiễm hồ cấp nước sinh hoạt cho người dân Đà Lạt
(Dân trí) - Sau các cơn mưa, rác thải sinh hoạt, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật từ thượng nguồn đổ về hồ Đan Kia - Suối Vàng (Lâm Đồng) đã gây ô nhiễm, ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt người dân.
Ngày 26/5, UBND huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư và khai thác công trình công cộng huyện Lạc Dương phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện thu gom, xử lý rác thải tại khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng.
Theo UBND huyện Lạc Dương, sau khi có thông tin phản ánh về tình trạng rác thải gây ô nhiễm hồ Đan Kia - Suối Vàng, địa phương đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Lạc Dương phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra thực tế tại khu vực hồ.

Xác trâu đang phân hủy tại hồ Đan Kia - Suối Vàng vào đầu tháng 5 (Ảnh: An Chi).
Qua đó, lực lượng chức năng ghi nhận một số khu vực hồ xuất hiện lượng lớn rác thải sinh hoạt và rác thải nông nghiệp (bao bì thuốc bảo vệ thực vật). Rác thải này có nguồn gốc từ vùng sản xuất nông nghiệp ở địa bàn huyện Lạc Dương, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) và do nước mưa cuốn trôi, đổ về hồ thời gian qua.
Theo UBND huyện Lạc Dương, hồ Đan Kia - Suối Vàng có diện tích 356ha, nằm trên địa bàn huyện Lạc Dương.
Hồ Đan Kia - Suối Vàng cung cấp nguồn nước cho Nhà máy thủy điện Ankroet, phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương) và thành phố Đà Lạt.
Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã thu gom, xử lý tổng cộng 175 tấn rác thải phát sinh ở hồ Đan Kia - Suối Vàng.
Trước đó, năm 2024, lực lượng chức năng ghi nhận và xử lý 475 tấn rác thải các loại ở hồ Đan Kia - Suối Vàng.

Nhiều loại rác thải nguy hại đổ về hồ Đan Kia - Suối Vàng sau mưa lớn (Ảnh: An Chi).
Trước đó, như Dân trí thông tin, vào đầu tháng 5, sau các cơn mưa, lượng lớn rác thải rắn, bao gồm bao bì và vỏ các loại thuốc bảo vệ thực vật đổ về khu vực hạ nguồn hồ Đan Kia - Suối Vàng.
Cùng với các loại rác thải nguy hại, người dân còn phát hiện xác trâu nặng hàng trăm kilogam ở bờ hồ, đang trong quá trình phân hủy. Việc ô nhiễm kéo dài nhiều ngày, song lực lượng chức năng chưa có phương án xử lý triệt để.
Liên quan vụ việc, ngày 6/5, trong cuộc làm việc với UBND huyện Lạc Dương, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu huyện này tổ chức thu gom, xử lý rác thải ở hồ Đan Kia - Suối Vàng.