1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Xử lý người tung tin đồn sai sự thật về “vi khuẩn ăn thịt người”

(Dân trí) - Sau khi trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn về sự xuất hiện của “Vi khuẩn ăn thịt người” tại tỉnh Quảng Bình, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Công an tỉnh này để làm rõ và xử lý người đã tung tin đồn thất thiệt.

Ngày 17/9, tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này đã phối hợp cùng công an tỉnh xử lý chủ trang Facebook tung tin đồn thất thiệt về việc Quảng Bình xuất hiện 3 ca nhiễm bệnh 'vi khuẩn ăn thịt người' đang điều trị tại BV Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Xử lý người tung tin đồn sai sự thật về “vi khuẩn ăn thịt người” - 1

Người tung tin đồn thất thiệt tại cơ quan điều tra.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, chủ tài khoản facebook đăng tin sai sự thật là H.T.H (SN 1996), trú tại phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới (Quảng Bình). Tại cơ quan công an, H. đã thừa nhận thông tin đó do chính mình trực tiếp đăng tải. Người này khai nhận do nghe mọi người kể nên đăng lên facebook của mình để cảnh giác.  

Sau quá trình làm việc tại cơ quan chức năng, H. đã xóa status chứa thông tin sai sự thật, có lời cải chính thông tin và xin lỗi cộng đồng mạng vì thông tin mình đăng tải.

Tiến Thành