Hà Nội:

Xử lý hơn 30 trường hợp chèo kéo du khách tại chùa Hương

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, tính đến ngày 25/2, chùa Hương đã đón 41,6 vạn khách tham quan, trẩy hội. Tuy mùa lễ hội mới bắt đầu nhưng lực lượng chức năng đã xử lý hơn 30 trường hợp chèo kéo du khách.

Do lượng khách tham gia trẩy hội rất đông nên vấn đề an ninh trật tự được Ban tổ chức lễ hội hết sức quan tâm, nhất là các điểm động Hương Tích, suối Giải Oan, chùa Thiên Trù, bến Yến... Chính vì vậy, sau nửa tháng khai hội, lực lượng chức năng đã bắt 30 xe máy và chủ chèo kéo khách đi chùa Hương.

Vẻ đẹp của chùa Hương thu hút rất đông người đến tham quan dịp đầu năm
Vẻ đẹp của chùa Hương thu hút rất đông người đến tham quan dịp đầu năm

Theo ông Hậu, hiện tượng đốt vàng mã ở chùa Hương không còn nhiều, đặc biệt tại các khu chùa bên trong. Bên cạnh đó việc người dân thắp hương trong chùa cũng được hạn chế ở mức tối đa. Riêng ở khu vực đền Trình, tình trạng đốt sớ, vàng mã vẫn còn tồn tại.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết, hiện tượng bày bán thịt thú rừng tại khu vực chùa Hương không còn xảy ra. Việc bày bán thịt lợn rừng, nhím, hươu đều là vật nuôi và có nguồn gốc, xuất xứ rất rõ ràng.

Ông Hậu cho biết, ban tổ chức dự kiến mùa lễ hội năm nay chùa Hương sẽ đón 1,5 triệu lượt khách, tăng khoảng 8% so với năm ngoái.

Quang Phong