1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xử lý hành chính 3 học sinh cắt máy ATM

(Dân trí) - CQĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, liên quan đến vụ cắt máy ATM vào rạng sáng ngày 9/12, cơ quan này chỉ tiến hành xử lý hành chính đối với 3 học sinh.

Xử lý hành chính 3 học sinh cắt máy ATM - 1
Do chưa đến tuổi thành niên nên CQĐT chỉ xử lý hành chính đối với 3 học sinh...
 
Liên quan đến vụ việc cắt máy ATM của 3 học sinh, do các em còn ở tuổi vị thành niên cho nên cơ quan công an chỉ tiến hành xử lý hành chính đối với Quốc, Hùng và Chính. Đồng thời giao cho gia đình, địa phương và nhà trưởng quản lý, giáo dục các em.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 3 giờ 30 ngày 9/12, ba học sinh là Phạm Đức Chính (15 tuổi, trú khối 8, phường Quán Bàu); Phạm Doãn Hùng (14 tuổi, khối 10, phường Lê Lợi) đều thành phố Vinh và Phùng Bảo Quốc (14 tuổi, ở xóm 10, xã Thanh Dương, Thanh Chương - hiện trú tại khối 3 phường Đội Cung) đang thực hiện cắt máy ATM đã bị công an bắt.

Sự việc vỡ lỡ, các bên liên quan gồm trường THCS Đội Cung, CLB SLNA cũng đã đưa ra một số phương án để thực hiện khi CQĐT cho các em trở lại trường.

Về phía trường THCS Đội Cung, Ban giám hiệu nhà trường sẽ tiến hành tổ chức kiểm điểm sẽ hạ bậc hạnh kiểm đối với 3 em. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường cũng mong muốn các em trở lại học và sẽ uốn nắn và giáo dục để trở thành học sinh tốt.

Theo Ban lãnh đạo CLB SLNA, về sự việc Phùng Bảo Quốc - U15 SLNA dính líu đến pháp luật, cơ quan này đã có ý kiến sẽ làm tờ trình thanh lý hợp đồng đối với Phùng Bảo Quốc.
  

Nguyễn Duy