1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Xử lý an toàn quả bom nặng gần 230kg dưới ruộng lúa

(Dân trí) - Trong quá trình rà phá bom mìn tại cánh đồng xóm Khánh Hậu, xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An, đội thi công số 5 - Tổng Công ty 36 - Bộ Quốc phòng đã phát hiện một quả bom phá hoại nặng gần 230 kg.

Quả bom nặng gần 230kg được lực lượng công binh phát hiện vào sáng nay.
Quả bom nặng gần 230kg được lực lượng công binh phát hiện vào sáng nay.

Sáng ngày 9/8, Thiếu tá Võ Văn Ba - Giám đốc Trung tâm rà phá bom mìn, thuộc Tổng công ty 36 - Bộ quốc phòng cho PV Dân trí biết, quả bom trên được đội rà phá bom mìn số 5 - Trung tâm rà phá, xử lý bom mìn 20 thuộc Tổng Công ty 36 phát hiện tại cánh đồng xóm Khánh Hậu, xã Hưng Hòa (TP Vinh) vào khoảng 7h30 phút sáng nay 9/8.

Quả bom có trọng lượng 500 bảng Anh (tương đương gần 230kg), đường kính khoảng 30cm, dài 1,67m và nằm ở dưới độ sau 2m so với mặt đất. Sau khi định vị hướng, tọa độ quả bom nói trên, lực lượng thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và đội rà phá bom mìn Tổng Công ty 36 - Bộ quốc phòng đã vô hiệu hóa ngòi nổ,đưa quả bom về vị trí tập kết chờ ngày xử lý.

Lực lượng công binh tiến hành đưa quả bom lên mặt đất
Lực lượng công binh tiến hành đưa quả bom lên mặt đất

Cũng theo ông Ba thì đây quả bom do Mỹ thả xuống trong thời kỳ chiến tranh leo thang miền Bắc giai đoạn 1968 – 1972 còn sót lại. Đến 11h sáng cùng ngày, quả bom đã được xử lý thành công và đưa về nơi tập kết.

Đến 11h trưa nay, quả bom được đưa lên mặt đất an toàn
Đến 11h trưa nay, quả bom được đưa lên mặt đất an toàn

Được biết, đây là quả bom thứ 3 mà đơn vị đã phát hiện trong lúc tiến hành rà phá, xử lý trong vòng 1 tháng qua. Trước đó, ngày 10/7, tại cánh đồng Nhà Xác, phường Đông Vĩnh, TP Vinh đơn vị cũng phát hiện 1 quả bom có trọng lượng 150kg và ngày 13/7, tại cánh đồng Tàu Bay, phường Hưng Dũng TP.Vinh cũng phát hiện 1 quả bom nặng 230kg.

 Nguyễn Duy