1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xứ cù lao Sóc Trăng lao đao vì triều cường

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Mấy ngày qua, triều cường lớn, dâng cao bất ngờ đã gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và lưu thông của người dân trên địa bàn huyện đảo Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng).

Theo người dân huyện Cù Lao Dung, khoảng từ ngày 17 đến 19/10, triều cường liên tục dâng cao. Trong đó, thời điểm triều cường dâng cao nhất là vào ngày 18/10.

“Lúc đó là khoảng 2h sáng, triều cường dâng bất ngờ nên dù đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng do nước lên nhanh, ngập cả tuyến lộ giao thông nên đành bất lực nhìn nước tràn vào ruộng mía, vườn cây ăn trái, vuông tôm”, một người dân địa phương cho hay.

Ông Bùi Văn Mỗng (người dân ở xã Đại Ân 1) cho biết, con nước lên quá nhanh và cao, gây thiệt hại ao tôm của gia đình ông khoảng một nửa.

Xứ cù lao Sóc Trăng lao đao vì triều cường - 1

Một đoạn đường bị sạt lở tại xã Đại Ân 1.

Qua thống kê ban đầu, triều cường dâng cao đã làm ảnh hưởng, hư hại đến 15 đoạn đê, đường giao thông nông thôn, trên 1.500m bờ bao, cùng hơn 70 ha hoa màu của người dân.

Tại một số đoạn đường và đê ở xã Đại Ân 1 đã bị vỡ do triều cường gây ra. Đây cũng là một trong những địa phương trên địa bàn huyện Cù Lao Dung bị ảnh hưởng nặng nhất.

Ông Lê Minh Đương, Phó Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung, đã trực tiếp cùng ban, ngành kiểm tra tình hình thực tế và chỉ đạo công tác khắc phục.

Theo ông Đương, triều cường tháng 10 năm nay gần đạt đỉnh của con nước các năm trước, do vậy mà gây ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống đê, bờ bao.

“Ngành chức năng huyện đã đưa các phương tiện cơ giới chuyên dụng để hỗ trợ công tác khắc phục cho người dân trên tinh thần là cố gắng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất”, Phó Chủ tịch huyện Cù Lao Dung nhấn mạnh.

Xứ cù lao Sóc Trăng lao đao vì triều cường - 2

Phó Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung Lê Minh Đương (trái) kiểm tra công tác khắc phục đoạn đường bị hư hại do triều cường tại xã Đại Ân 1.

Còn tại xã An Thạnh 2, triều cường đã làm tràn và vỡ 15 đoạn đê bao nhà dân với chiều dài trên 80m. Hiện chính quyền và người dân đã khắc phục được 10 đoạn, còn lại 5 đoạn đang được khẩn trương thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Đắc, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cù Lao Dung, cho rằng, rút kinh nghiệm của những năm trước, ngành chức năng của huyện đã tăng cường tuyên truyền, đưa ra cảnh báo về triều cường sẽ dâng cao để người dân có sự chủ động trong ứng phó, tuy nhiên, vì nước dâng quá nhanh và cao nên đã làm ảnh hưởng không ít diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân.

Xứ cù lao Sóc Trăng lao đao vì triều cường - 3

Theo dự báo, thời tiết vẫn đang diễn biến rất xấu, trời mưa liên tục trong khi nền đất ở Cù Lao Dung thì mềm, bờ bao người dân tự làm thủ công vẫn còn nhiều nên khả năng những đỉnh triều tới sẽ làm hư hại thêm nhiều diện tích sản xuất của người dân.

Để chủ động và giảm một cách thấp nhất các thiệt hại, huyện Cù Lao Dung phối hợp với Ban Quản lý Dự án 2 của tỉnh Sóc Trăng (đơn vị đang thực hiện các công trình trọng điểm tại huyện Cù Lao Dung) sẵn sàng phương tiện và lực lượng để hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục các sự cố trên tinh thần tích cực, nhanh chóng, hiệu quả và an toàn.