Xôn xao hình ảnh xe tăng lội nước cứu ô tô mắc kẹt ở Tam Đảo

Thế Kha

(Dân trí) - Mạng xã hội Facebook đang xôn xao về Clip tựa đề "Tam Đảo chất chơi phải thế" ghi lại cảnh một chiếc xe tăng lội nước cứu hộ chiếc ô tô đang mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết.

Sau 2 ngày mưa lớn kéo dài, toàn bộ 9 xã, thị trấn của huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã xảy ra tình trạng ngập lụt, nhiều khu vực ngập sâu hơn 1m. Trong đó, nặng nhất là thị trấn Đại Đình, thị trấn Hợp Châu và xã Minh Quang.

Chính vì huyện Tam Đảo đang bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn kéo dài nên nhiều ý kiến bình luận cho rằng có thể lực lượng quân đội ở đây đã huy động xe tăng để đi hỗ trợ người dân phòng chống thiên tai...

Xôn xao hình ảnh xe tăng lội nước cứu ô tô mắc kẹt ở Tam Đảo - 1

Xe tăng lội nước cứu hộ chiếc ô tô mắc kẹt giữa dòng nước xiết (Ảnh chụp lại từ clip).

Tối 24/5, trao đổi với PV Dân trí qua điện thoại, một lãnh đạo Công an huyện Tam Đảo khẳng định không có chuyện huy động xe tăng của quân đội để hỗ trợ người dân phòng chống mưa lũ.

"Có ai đó đã quay clip, chụp ảnh đưa lên mạng nên dẫn tới hiểu lầm"- vị này cho hay.

Theo lãnh đạo Công an huyện Tam Đảo, sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 24/5 tại khu vực gần cổng Trung tâm huấn luyện tổng hợp tăng thiết giáp (xã Minh Quang, huyện Tam Đảo). Một ô tô của cán bộ trung tâm này bị ngập trong dòng nước chảy xiết, sâu khoảng hơn 1m.

Xôn xao hình ảnh xe tăng lội nước cứu ô tô mắc kẹt ở Tam Đảo - 2

Hình ảnh chiếc ô tô ngập trong dòng nước được xe tăng của đơn vị quân đội "giải cứu" gây xôn xao mạng xã hội (Ảnh chụp lại từ clip).

Trước tình huống đó, cán bộ này đã gọi điện về trung tâm đề nghị hỗ trợ. "Khi đó có một chiếc xe tăng đang thực hiện công tác huấn luyện ở trong sân của trung tâm nên đã được họ đưa ra để cứu hộ chiếc ô tô khỏi dòng nước xiết. Chuyện chỉ có vậy thôi"- vị lãnh đạo Công an huyện Tam Đảo cho hay.

Xôn xao hình ảnh xe tăng lội nước cứu ô tô mắc kẹt ở Tam Đảo - 3

Chiếc xe tăng của đơn vị quân đội tham gia cứu nạn ô tô mắc kẹt giữa dòng nước (Ảnh: Thanh Minh).

Liên quan đến tình hình mưa lũ trên địa bàn, UBND huyện Tam Đảo cho biết, sau 2 ngày mưa lớn mực nước trên nhiều hồ đập đã dâng rất cao, nguy cơ xảy ra các sự cố về đập là rất lớn.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo đã yêu cầu Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo huy động lực lượng, trang thiết bị, vật tư canh trực 24/24h để sẵn sàng xử lý mọi tình huống, tránh rơi vào tình trạng bị động, bất ngờ.

Đối với việc vỡ đập chứa nước của sân gôn Tam Đảo gây ngập úng tại tổ dân phố Sơn Long, thị trấn Hợp Châu, lãnh đạo huyện Tam Đảo đã cử lực lượng hỗ trợ nhân dân di rời tài sản, vật nuôi đến địa điểm an toàn. Đồng thời thực hiện hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho những hộ gia đình bị ảnh hưởng, rà soát toàn bộ các khu vực xung yếu và có biện pháp khắc phục, tránh xảy ra nguy cơ mất an toàn.

Xôn xao hình ảnh xe tăng lội nước cứu ô tô mắc kẹt ở Tam Đảo - 4

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo kiểm tra khu vực ngập úng tại tổ dân phố Sơn Long - thị trấn Hợp Châu do vỡ đập chứa nước của sân gôn Tam Đảo (Ảnh: Cổng TTĐT Tam Đảo).