1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Xin duyệt chi khẩn cấp 50-60 tỉ đồng để mua... phương tiện tránh thai

(Dân trí) - Trong tháng 8 tới, Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) có thể sẽ phải đệ trình lên Chính phủ duyệt chi khẩn cấp 50-60 tỉ đồng để mua bổ sung phương tiện tránh thai gối đầu cho năm 2009.

Theo kết quả thị sát của Bộ Y tế tại nhiều địa phương trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, có 15 tỉnh chưa đạt về chỉ tiêu số xã triển khai chiến dịch tăng cường truyền thông, vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản/ kế hoạch hóa gia đình.

Kết quả thực hiện các biện pháp tránh thai lâm sàng tại các xã chiến dịch chỉ đạt 27,5% chỉ tiêu. Trong 5 tháng đầu năm, việc cung ứng vòng thuốc tiêm, vỉ uống tránh thai chỉ đạt từ 18 đến 50%. Bao cao su phát miễn phí cũng chỉ đạt 35%.

Tổng cục Dân số đã phải đưa ra khuyến cáo: Việc giảm sút thực hiện các biện pháp tránh thai sẽ dẫn đến tỷ lệ sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trong năm 2008 tăng mạnh. Sự giảm sút này khó có khả năng chấm dứt trước tháng 12/2008 và còn ảnh hường lớn cho năm 2009. Ngân sách cho phương tiện tránh thai năm 2009 cần ít nhất là 700 tỉ đồng, tăng khoảng 30 tỉ so với năm 2008.

Dân số Việt Nam hiện đang đứng thứ 13 thế giới; mỗi năm có trên 1 triệu phụ nữ mang thai và sinh con, trong đó khoảng 1/5 là các trường hợp sinh con thứ 3 trở lên. Riêng trong quý I-2008, số trẻ sinh tăng hơn 7%, trong đó số sinh là con thứ 3 trở lên tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2007.

16/64 tỉnh, thành phố có số sinh con thứ ba tăng cao so với năm 2006, điển hình là Sơn La tăng gần 58%, Bắc Ninh tăng hơn 14%, Hải Dương tăng gần 14%... Những khu vực có số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên tăng so với năm 2006 là Tây Nguyên, Tây Bắc, Bắc Trung bộ và Nam Trung bộ.

Điều đáng chú ý là Đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long đã luôn là những khu vực có mức sinh thấp, đạt và thấp hơn mức sinh thay thế, nhưng năm 2007 lại có số trẻ sinh ra tăng cao hơn nhiều so với năm 2006.

Hoàng Phương