Quảng Bình:

Xin dừng việc đổ 2,5 triệu m3 đất cát thải xuống biển Hòn La

(Dân trí) - Liên quan đến việc Bộ TN-MT chấp thuận phương án nhận chìm 2,5 triệu m3 đất, cát thải ra vùng biển Hòn La gây xôn xao dư luận, đại diện BQLDA Nhiệt điện 2 cho biết, đơn vị này đã trình phương án lên Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin dùng số đất, cát thải này để san lấp tại khu vực vùng rìa xung quanh nhà máy.

Sáng 24/8, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc BQLDA Nhiệt điện 2 thuộc Tập đoàn EVN, đơn vị phụ trách xây dựng dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1 cho biết, đơn vị vừa trình phương án, xin ý kiến EVN về việc không nhận chìm 2,5 triệu m3 đất, bùn thải xuống đáy biển Hòn La.

Theo ông Thành, thay vì phương án nhận chìm, chúng tôi đã xin dùng khối lượng 2,5 triệu m3 đất, bùn thải sau khi nạo vét làm cảng than phục vụ Trung tâm điện lực Quảng Trạch để san lấp tại khu vực vùng rìa xung quanh nhà máy ở thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

Khu vực cảng biển Hòn La, điểm gần với nơi trước đó được cho là sẽ đổ 2,5 triệu mét khối đất, cát thải nhằm phục vụ Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I
Khu vực cảng biển Hòn La, điểm gần với nơi trước đó được cho là sẽ đổ 2,5 triệu mét khối đất, cát thải nhằm phục vụ Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I

Để thực hiện phương án này, hiện BQLDA Nhiệt điện 2 đang khẩn trương triển khai các thủ tục theo quy định và phải được Bộ TN-MT thông qua, địa phương đồng tình.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, sau khi Bộ TN-MT chấp thuận phương án nhận chìm 2,5 triệu mét khối đất, cát thải ra vùng biển Hòn La dư luận rất lo ngại sẽ gây ra thảm họa môi trường.

Đặng Tài