1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xem xét đề xuất cấp phép kinh doanh casino

(Dân trí) - Trong chương trình phiên họp thứ 20 (từ 12-21/8), UB Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các quy định đề xuất đối với hoạt động kinh doanh casino. Dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế cũng được đưa ra thảo luận.

Rất nhiều các dự án luật, nghị định quan trọng sẽ được đưa ra xin ý kiến UB Thường vụ Quốc hội tại phiên họp lần này để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội cuối năm nay.

Luật Xây dựng (sửa đổi), luật Việc làm, luật Hộ tịch, luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam… là những dự án luật gây nhiều chú ý, còn nhiều ý kiến, tranh luận khác nhau thời gian vừa qua. Trong đó, luật Hộ tịch đã từng bị rút khỏi chương trình xây dựng một lần vì quan điểm chưa rõ ràng liên quan đến việc cấp mã số định danh công dân, thẻ công dân để thay thế các loại giấy tờ nhân thân hiện nay.

Thường vụ Quốc hội cũng sẽ thảo luận lần đầu Pháp lệnh Cảnh sát cơ động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân, Luật Hải quan (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng…
Những được - mất từ việc kinh doanh casino sẽ được UB Thường vụ Quốc hội đặt lên bàn nghị sự.
Những được - mất từ việc kinh doanh casino sẽ được UB Thường vụ Quốc hội đặt lên bàn nghị sự.

Theo chương trình, cùng trong buổi sáng ngày thứ 4 (14/8), Thường vụ xem xét 2 dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế và hoạt động kinh doanh casino. Cả 2 Nghị định này đều do Bộ Tài chính xây dựng.

Gần đây, Nghị định về kinh doanh trò chơi có thưởng mới được ban hành đã quán triệt quan điểm “cấm” người Việt được vào casino đánh bạc với máy. Các casino cũng chỉ được mở với điều kiện rất chặt chẽ ở các khách sạn 5 sao, cơ sở lưu trú được cấp phép.

Cũng về công tác lập pháp, Thường vụ dành trọn 1 ngày làm việc (16/8) để thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Ngoài ra, Thường vụ Quốc hội cũng sẽ nghe và thảo luận báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Chốt phiên họp thứ 20, UB Thường vụ có 1 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Hiện, chương trình chi tiết của phiên chất vấn vẫn ở giai đoạn chuẩn bị. Trước đó, tất cả các vị đại biểu Quốc hội đều đã nhận được văn bản của Ban Công tác đại biểu đề nghị gửi chất vấn để làm cơ sở báo cáo UB Thường vụ Quốc hội lựa chọn, dự kiến người và nhóm vấn đề cần chất vấn trực tiếp tại phiên họp.

P.Thảo