Xem tàu ngầm Hoàng Sa thử nghiệm trên biển

(Dân trí) - Mới đây, tàu ngầm tự chế mang tên Hoàng Sa của doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa (Thái Bình) đã chạy thử nghiệm trên vùng biển Đông Bắc Việt Nam.


Trong buổi thử nghiệm diễn ra mới đây tại vùng biển Đông Bắc Việt Nam, tàu ngầm Hoàng Sa do doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa (Thái Bình) chế tạo đã thực hiện tính năng lặn và nổi trong nhiều giờ liên tục. Cuộc thử nghiệm diễn ra dưới sự giám sát, hỗ trợ của Bộ Quốc Phòng.

Trong buổi thử nghiệm diễn ra mới đây tại vùng biển Đông Bắc Việt Nam, tàu ngầm Hoàng Sa do doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa (Thái Bình) chế tạo đã thực hiện tính năng lặn và nổi trong nhiều giờ liên tục. Cuộc thử nghiệm diễn ra dưới sự giám sát, hỗ trợ của Bộ Quốc Phòng.


Ông Nguyễn Quốc Hòa cho hay, dù thời tiết hôm thử nghiệm khá xấu, sóng biển lớn, dòng chảy siết nhưng cuối cùng con tàu hoạt động khá tốt. Các tính năng được đạt được theo đúng ý đồ thiết kế ban đầu.

Ông Nguyễn Quốc Hòa cho hay, dù thời tiết hôm thử nghiệm khá xấu, sóng biển lớn, dòng chảy siết nhưng cuối cùng con tàu hoạt động khá tốt. Các tính năng được đạt được theo đúng ý đồ thiết kế ban đầu.


Doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa là người trực tiếp điều khiển tàu ngầm Hoàng Sa trong buổi thử nghiệm diễn ra tại vùng biển Đông Bắc.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa là người trực tiếp điều khiển tàu ngầm Hoàng Sa trong buổi thử nghiệm diễn ra tại vùng biển Đông Bắc.


Trước khi ra biển thử nghiệm, tàu Hoàng Sa đã vượt qua kỳ “sát hạch” khắt khe kéo dài 2 ngày của Hội đồng giám khảo do Bộ Quốc phòng lập với các bài kiểm tra hoạt động lặn, nổi, chạy vòng tròn, lùi, xử lý chướng ngại vật…

Trước khi ra biển thử nghiệm, tàu Hoàng Sa đã vượt qua kỳ “sát hạch” khắt khe kéo dài 2 ngày của Hội đồng giám khảo do Bộ Quốc phòng lập với các bài kiểm tra hoạt động lặn, nổi, chạy vòng tròn, lùi, xử lý chướng ngại vật…


Trao đổi với PV Dân trí, ông Hòa cho hay, ông hài lòng với kết quả của buổi thử nghiệm và hi vọng có điều kiện để đưa con tàu vào hoạt động thực tiễn, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo và phục vụ ngư dân đánh bắt cá.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hòa cho hay, ông hài lòng với kết quả của buổi thử nghiệm và hi vọng có điều kiện để đưa con tàu vào hoạt động thực tiễn, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo và phục vụ ngư dân đánh bắt cá.

Dự án tàu ngầm Hoàng Sa được ông Hòa thực hiện từ tháng 10/2014. Tàu có trọng lượng khoảng 9 tấn, vỏ ngoài được chế tạo bằng thép cường lực cao, bên trong sử dụng động cơ hiện đại. Đặc biệt, tàu có thể hoạt động trong vòng bán kính 400km.
Dự án tàu ngầm Hoàng Sa được ông Hòa thực hiện từ tháng 10/2014. Tàu có trọng lượng khoảng 9 tấn, vỏ ngoài được chế tạo bằng thép cường lực cao, bên trong sử dụng động cơ hiện đại. Đặc biệt, tàu có thể hoạt động trong vòng bán kính 400km.


Hiện tại doanh nhân người Thái Bình cũng đang bắt tay vào chế tạo tàu ngầm thứ 3 với tên gọi là tàu ngầm Trường Sa 02. “Đây sẽ là con tàu kết hợp được những tính năng vượt trội của tàu ngầm Hoàng Sa và tàu ngầm Trường Sa trước đó. Tôi kỳ vọng con tàu này sẽ đạt được mục tiêu là lặn sâu được 200m, bán kính hoạt động là 500 hải lý”, ông Hòa nói.

Hiện tại doanh nhân người Thái Bình cũng đang bắt tay vào chế tạo tàu ngầm thứ 3 với tên gọi là tàu ngầm Trường Sa 02. “Đây sẽ là con tàu kết hợp được những tính năng vượt trội của tàu ngầm Hoàng Sa và tàu ngầm Trường Sa trước đó. Tôi kỳ vọng con tàu này sẽ đạt được mục tiêu là lặn sâu được 200m, bán kính hoạt động là 500 hải lý”, ông Hòa nói.

Hà Trang
(Ảnh do nhân vật cung cấp)