Xe tải nổ lốp, húc tung dải phân cách, suýt lao xuống sông

(Dân trí) - Chiếc xe tải đang chạy với tốc độ nhanh, đột nhiên bị nổ lốp khiến tài xế lạc tay lái rồi đâm xuyên 3 dải phân cách và chỉ chịu dừng lại khi húc vào một đèn chiếu sáng.

Hiện trường vụ tai nạn - chiếc xe chỉ chịu dừng lại sau khi băng qua 3 dải phân cách.
Hiện trường vụ tai nạn - chiếc xe chỉ chịu dừng lại sau khi băng qua 3 dải phân cách.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h sáng 31/3 , trên đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn gần cầu Lò Gốm  phường 3, quận 6, TP HCM.
 
Theo thông tin ban đầu, chiếc xe tải loại 8 tấn BKS 54N – 7881 do tài xế Từ Thiện Bảo (35 tuổi, quê Châu Đốc , An Giang) điều khiển, lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt theo hướng huyện Bình Chánh về Quận 1.
Hàng chục mét dải phân cách bằng sắt và nhiều cây xăng bị ủi văng trên đường.
Hàng chục mét dải phân cách bằng sắt và nhiều cây xăng bị ủi văng trên đường.

Khi vừa đổ dốc cầu Lò Gốm khoảng 200m thì chiếc xe đột nhiên nổ lốp sau bên phải. Tài xế không làm chủ được tay lái nên chiếc xe lao đâm xuyên 3 dải phân cách rồi leo lên lề và may mắn đâm vào 1 trụ đèn chiếu sáng bên kênh Tàu Hủ nên không lao xuống sông.

Tại hiện trường, phần đầu xe tải bị biến dạng, hư hỏng nặng,  20 mét dải phân cách bằng sắt trên đường bị ủi văng, nhiều cây xanh bị quật đổ, 1 trụ đèn chiếu sáng bị móp méo, xiêu vẹo do lực tông của chiếc xe tải.
Chiếc xe tải may mắn không lao xuống sông khi găm vào trụ đèn ven đường
Chiếc xe tải may mắn không lao xuống sông khi găm vào trụ đèn ven đường

Rất may vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm nên không gây thương vong về người. Làn đường dành cho xe gắn máy bị phong tỏa, các phương tiện phải chuyển sang đường ô tô để lưu thông.

Đội CSGT Công an quận 6 đã có mặt để xử lí hiện trường vụ tai nạn. Đến 8h30’  xe cứu hộ cũng được điều đến hiện trường để kéo xe bị nạn đi.

Thảo Trần