Quảng Bình:

Xe tải mất lái rơi xuống vực, 2 người bị thương

(Dân trí) - Chiếc xe tải đang lưu thông, khi chuẩn bị đổ dốc đèo Đá Đẽo (Quảng Bình) thì bỗng dưng mất lái lao xuống vực sâu. Vụ tai nạn khiến 2 người ngồi trên xe bị thương nặng.

Vào khoảng 1h ngày 21/1, tại Km 919+424 đường Hồ Chí Minh, trên đèo Đá Đẽo thuộc địa phận thôn Phú Ninh (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình), chiếc chiếc xe tải mang BKS 37C – 010.95 do tài xế Hoàng Xuân Thủy (SN 1982, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển khi đang lưu thông theo hướng Nam – Bắc, trong lúc chuẩn bị đổ dốc đèo Đá Đẽo thì mất lái rơi xuống vực.

Chiếc xe tải bị mất lái lao xuống vực sâu hơn 100m
Chiếc xe tải bị mất lái lao xuống vực sâu hơn 100m

Tại hiện trường, chiếc xe tải rơi xuống vực sâu hơn 100m, tài xế Thủy và phụ xe Bùi Văn Thành (SN 1987, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị thương nặng.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Đặng Tài