Hòa Bình:

Xe tải lăn vực sâu 40m, người bị thương được dân phượt cứu giúp

(Dân trí) - Nửa đêm, sau nhiều tiếng động lớn, một chiếc xe tải chở đầy cốt pha xây dựng lăn xuống vực sâu 40m. Một tốp thanh niên đi phượt cùng người dân địa phương đã tập trung cứu giúp người gặp nạn.

Trưởng công an xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, Hòa Bình Hà Cồng Bính cho biết, giữa đêm 28/4, trên địa bàn xã có xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe tải BKS 29C – 72898 lao xuống vực sâu 40m ngay đoạn cột cờ đèo Thung Nhuối, xóm Tòng xã Tòng Đậu huyện Mai Châu. Hậu quả 1 người chết 2 người bị thương.


Hiện trường nơi chiếc xe tải bị rơi xuống vực sâu 40m

Hiện trường nơi chiếc xe tải bị rơi xuống vực sâu 40m

Vụ tai nạn nói trên được Công an huyện Mai Châu xác nhận. Cơ quan này thông tin thêm, xác minh sơ bộ ban đầu xe, ô tô tải BKS 29C – 72898 do Lê Đình Điệp (sinh năm 1989, trú tại Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội, có giấy phép lái xe hợp lệ) đi theo hướng Hà Nội - Sơn La. Cùng đi trên xe còn có chị Trần Thị Thục Anh (Sinh 1987, trú tại Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) và anh Phạm Văn Cường (Sinh năm 1990, trú tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai). Xe tự gây tai nạn tại địa điểm trên và bị rơi xuống tả luy âm.

Hậu quả cú lao vực, anh Phạm Văn Cường tử vong tại chỗ, lái xe Lê Đình Điệp và chị Trần Thị Thục Anh bị thương. Xe ô tô tải bị hư hỏng nặng.


Cung đường nơi phương tiện gặp nạn.

Cung đường nơi phương tiện gặp nạn.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn hiện cơ quan chức năng ở huyện Mai Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trong ngày 29/4, công an huyện Mai Châu triển khai việc bảo vệ tài sản, tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trong việc khắc phục hậu quả, cẩu kéo xe bị nạn từ độ sâu dưới vực 40m lên đường.

Đại diện công an huyện Mai Châu cho biết thêm, khi lược lượng công an đến hiện trường, hai nạn nhân bị thương đã được một tốp thanh niên đi “phượt” không ngại đêm tối đã cùng người dân địa phương tập chung cứu giúp người bị nạn và đưa đi cấp cứu.

Đàm Quang