1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Xe tải chở phế liệu đâm xe máy cày, 5 người bị thương

(Dân trí) - Khi đang lưu thông trên đường, chiếc xe tải chở phế liệu bất ngờ bị mất phanh nên lao vút đi đâm thẳng vào đuôi chiếc xe máy cày phía trước, khiến 5 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h45 ngày 7/10, trên đường Hồ Chí Minh (QL14 cũ) đoan qua xã Cư Kpô (huyện Krông Búk, Đắk Lắk).

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên chiếc xe tải mang BKS 51C - 06118 do tài xế Trần Văn Xuân (55 tuổi, ngụ huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chở phế liệu lưu thông từ Gia Lai đi tỉnh Bình Dương, trên xe có 3 người ngồi trong cabin xe.

 

Xe tải cắm chặt phần đầu vào đuôi xe máy cày
Xe tải cắm chặt phần đầu vào đuôi xe máy cày

 

Đến ngang thôn Kty 1, xe tải bị mất phanh nên lao trên đường. Đến đoạn đổ dốc, chiếc xe máy cày mang BKS 47MK2 - 5178 do anh Trần Viết Xỏ (37 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) điều khiển chở cà phê chạy cùng chiều ở phía trước xe tải, trên xe chở theo con trai là Trần Viết Long (14 tuổi) cùng một người phụ nữ xin đi nhờ xe.

Chiếc xe tải do mất phanh nên xe lao thẳng, tông vào đuôi xe máy cày, đẩy đi 1 đoạn dài rồi đâm vào lề đường mới dừng lại.

Cú tông mạnh khiến cho 2 người ngồi trên cabin xe tải bị kính vỡ găm vào mặt và cơ thể, bị thương; cả 3 người trên chiếc xe máy cày cũng bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

 


Xe lao qua vệ đường nằm nghiêng dưới mương

Xe lao qua vệ đường nằm nghiêng dưới mương

 

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị cắm đầu dính chặt vào đuôi xe máy cày nằm bên vệ đường, nhiều mảnh kính vỡ văng khắp nơi, một số bao cà phê trên xe máy cày cũng rơi vương vãi xuống mặt đường.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT huyện Krông Búk nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thúy Diễm