Hải Dương:

Xe quá tải từ Hải Dương bỏ chạy về Hải Phòng để trốn trạm cân

(Dân trí) - Chiếc xe tải vừa chạy từ Hải Phòng vào địa phận Hải Dương thì bị lực lượng trạm kiểm tra tải trọng Hải Dương phát hiện. Thay vì dừng phương tiện, lái xe đã quay đầu tháo chạy về Hải Phòng nhằm trốn trạm cân.

Thông tin từ trạm kiểm soát tải trọng Hải Dương cho biết, ngay ngày đầu ra quân của năm mới Ất Mùi 2015, đơn vị đã xử phạt các phương tiện quá tải 220 triệu đồng. Cụ thể thông qua công tác tuần tra kiểm soát trên đường, lực lượng kiểm soát tải trọng đã phát hiện và xử lý 08 phương tiện quá tải từ 100 đến 300 % tải trọng cho phép, phạt tiền trên 220 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đuổi bắt kiên quyết xử lý xe quá tải bỏ chạy.
Cơ quan chức năng đuổi bắt kiên quyết xử lý xe quá tải bỏ chạy.

Ngay trong ngày ra quân, cơ quan chức năng Hải Dương đã gặp phải sự chống đối của tài xế xe quá tải. Phương tiện vận tải có BKS 34L-5124 của chủ xe Nguyễn Văn Năng (địa chỉ: Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương) do Trần Đình Đại (sinh năm 1992, ngụ Kim Thành, Hải Dương) điều kiển. Lấy hàng từ Hải Phòng, chiếc xe theo quốc lộ 10 né trạm cân trên QL 5, vào tỉnh lộ 391 của Hải Dương. Khi bị lực lượng cán bộ Trạm kiểm tra tải trọng xe Hải Dương phát hiện dừng xe, tài xế điều khiển phương tiện đã bất ngờ quay đầu xe bỏ chạy trở lại địa phận Hải Phòng để thoát cân.

Các lực lượng tại Trạm kiểm tra tải trọng xe Hải Dương tổ chức bám phương tiện vi phạm đồng thời điện phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Quán Trữ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Công an thành phố Hải Phòng để xử lý phương tiện. Vụ việc cũng được cấp báo ngay trong đêm lên Tổng cục Đường bộ Việt Nam để xin ý kiến và nhận hỗ trợ.

Trước thái độ bất hợp tác, đối phó của phương tiện vi phạm, cơ quan chức năng Hải Dương và cảnh sát giao thông đội Quán Trữ đã bắt được phương tiện, tiến hành cân tải trọng. Kết quả phương tiện vượt tải trọng hơn 100% so với quy định cho phép. 

Xe BKS 34L-5124 của chủ xe ở Hải Dương nhưng lại mang biển hiệu là Hà Quán Toan, đơn vị vận tải đóng trên địa bàn Quán Toan, Hải Phòng. Vụ việc đang được tiếp tục xử lý.

Thu Hằng