Bình Định:

Xe "nhồi" khách lại "hoành hành" sau Tết

(Dân trí) - Sau Tết Ất Mùi, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định liên tiếp bắt 3 vụ xe khách trở quá số người quy định. Đáng chú ý, có trường hợp tài xế dù không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện.

Từ nguồn tin bạn đọc phản ánh đến báo Dân trí về tình trạng một số nhà xe ở Bình Định, trong đó có nhà xe T.N. (thuộc HTX vận tải Phù Mỹ) chạy từ Bình Định đi Bến xe miền Đông - TP Hồ Chí Minh nhồi nhét khách, giá vé cao… PV đã liên lạc với lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định và được thông tin về những vụ bắt xe khách chở quá số người quy định sau Tết Nguyên đán.

Xe nhồi khách lại hoành hành sau Tết
Nhà xe Quê Hương (Quảng Ngãi) chở vượt số khách theo quy định (62 người/46 chỗ) bị lực lượng CSGT tỉnh Bình Định bắt giữ trước đó

Trưa 27/2, tại QL 1A đoạn qua xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Bình Định đã dừng kiểm tra, phát hiện xe khách 77B 00661 của nhà xe Tuấn Nguyên (thuộc HTX vận tải Phù Mỹ) do tài xế Đặng Văn Lành (44 tuổi, ở xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn) điều khiển, chở quá số người quy định (67 người/43 chỗ) và chở khách không có xác nhận của bến xe hai đầu tuyến.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã đưa xe đưa xe vi phạm về bến xe Trung tâm TP Quy Nhơn, yêu cầu nhà xe đưa 20 hành khách chở quá quy định sang một xe khác, rồi mới cho tiếp tục cho đi vào TP. Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng, lập biên bản xử phạt gần 20 triệu đồng

Trước đó, vào lúc 17h ngày 22/2, cũng trên QL 1A đoạn qua xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Tổ tuần tra kiểm soát cũng phát hiện xe khách ở tỉnh Quảng Ngãi mang BKS: 76B 00785 của nhà xe Quê Hương do Nguyễn Diên Ngãi (40 tuổi, ở Quảng Ngãi) điều khiển, chở quá người theo định (62ng người/46 chỗ).

Điều đáng chú ý, qua kiểm tra tài xế xe này không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng nhận đăng kiểm.

Cơ quan chức năng, lập biên bản xử phạt gần 20 triệu đồng, tạm giữ phương tiện, đồng thời yêu cầu nhà xe Quê Hương phải chi trả tiền cho khách mua vé xe khác tiếp tục vào TP. Hồ Chí Minh.

Xe nhồi khách lại hoành hành sau Tết
Lực lượng CSGT tỉnh Bình Định tăng cường kiểm tra, kiểm soát xe khách trên QL 1 A đoạn qua huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Cùng thời điểm đó, vào khoảng 17h30 ngày 23/2, trên QL 1A đoạn qua xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng cũng đã dừng xe khách biển số 77B 00519 của nhà xe Dũng Lệ do lái xe Nguyễn Văn Sáng (41 tuổi, ở xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn) điều khiển, phát hiện xe chở quá người quy định (62 người/42 chỗ).

Trung tá Ngô Cự Vinh, Phó phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Bình Định, cho biết: Trước và sau Tết Ất Mùi đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm tra và đã xử lý một số trường hợp các nhà xe vi phạm, chủ yếu là nhồi nhét khách, chở quá số người quy định.

Doãn Công