1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe máy tấp nập đổ về miền Tây, giao thông cửa ngõ Sài Gòn “nghẹt thở”

(Dân trí) - Từ xế chiều 28/4, khi trời tắt nắng và thời tiết trở nên mát mẻ, hàng vạn người đi xe máy với hành lý lỉnh kỉnh đổ đến cửa ngõ quốc lộ 1 (QL1) để về các tỉnh miền Tây, bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày.

Giao thông cửa ngõ Sài Gòn chiều nay “nghẹt thở”

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khoảng hơn 16h chiều nay (28/4), hầu hết các khu công nghiệp, khu chế xuất ở TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai bắt đầu cho công nhân nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Cùng thời điểm này, khắp khu vực TPHCM trời đầy mây, tắt nắng và thời tiết trở nên mát mẻ.


Hàng vạn người đi xe máy về quê ở các tỉnh miền Tây nghỉ lễ.

Hàng vạn người đi xe máy về quê ở các tỉnh miền Tây nghỉ lễ.

Trên các tuyến đường như đại lộ Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, QL1, Võ Trần Chí… (hướng từ trung tâm TP và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương ra), hàng vạn người dân đi xe máy, đa số là xe mang biển số các tỉnh như Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ; thậm chí có xe mang biển số các tỉnh “tận cùng Tổ quốc” như Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang với hành lý lỉnh kỉnh dồn dập đổ về đã khiến giao thông trên QL1 (đoạn qua thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, giáp với tỉnh Long An) ùn ứ kéo dài.


Đa số xe máy mang biển số các tỉnh miền Tây với hành lý lỉnh kỉnh chất đầy xe...

Đa số xe máy mang biển số các tỉnh miền Tây với hành lý lỉnh kỉnh chất đầy xe...


Thời tiết mát mẻ khiến nhiều người quyết định về quê bằng xe máy.

Thời tiết mát mẻ khiến nhiều người quyết định về quê bằng xe máy.

Cảnh ùn ứ giao thông tại một nút giao trên QL1, đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, TPHCM vào chiều 28/4.
Cảnh ùn ứ giao thông tại một nút giao trên QL1, đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, TPHCM vào chiều 28/4.
Xe máy tấp nập đổ về miền Tây, giao thông cửa ngõ Sài Gòn “nghẹt thở” - 5

Trước tình hình giao thông nói trên và nhận định có khả năng tiếp tục diễn biến phức tạp khi chiều tối, chỉ huy các Đội CSGT như Tân Túc, Phú Lâm, An Lạc… (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TPHCM) đã trực tiếp xuống hiện trường cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ CSGT tham gia điều tiết, phân luồng giao thông tại các giao lộ để đảm bảo việc đi lại của người dân.


Lực lượng CSGT được tăng cường tối đa điều tiết, giải tỏa giao thông để người dân được thuận lợi trong việc đi lại.

Lực lượng CSGT được tăng cường tối đa điều tiết, giải tỏa giao thông để người dân được thuận lợi trong việc đi lại.

Xe máy tấp nập đổ về miền Tây, giao thông cửa ngõ Sài Gòn “nghẹt thở” - 7

Trong khi đó tại bến phà Cát Lái, hướng bờ quận 2, TPHCM về Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để đi các điểm du lịch như Vũng Tàu, Mũi Né (Bình Thuận) lượng phương tiện cũng tăng đột biến.

Theo lãnh đạo bến phà, lượng hành khách đi lại trong ngày hôm nay (28/4) tăng cao, ước tính gần 80 nghìn lượt. Bến phà đã huy động 7 chiếc phà (trong đó có 2 phà 200 tấn) để giải tỏa khách, đa số từ TPHCM về các tỉnh miền Đông.

Nhân viên bán vé được huy động xuống đường để phục vụ hành khách nhằm giải toả áp lực trước bến phà Cát Lái.
Nhân viên bán vé được huy động xuống đường để phục vụ hành khách nhằm giải toả áp lực trước bến phà Cát Lái.
CSGT được tăng cường tối đa đến các giao lộ ở cửa ngõ phái Đông TPHCM để điều tiết, giải toả giao thông.
CSGT được tăng cường tối đa đến các giao lộ ở cửa ngõ phái Đông TPHCM để điều tiết, giải toả giao thông.
Đại lộ Mai Chí Thọ vốn rộng thênh thang với hàng chục làn xe nhưng cũng bị kẹt cứng trong ngày 28/4.
Đại lộ Mai Chí Thọ vốn rộng thênh thang với hàng chục làn xe nhưng cũng bị kẹt cứng trong ngày 28/4.

Tại cửa ngõ phía Đông TPHCM, suốt từ rạng sáng nay đến chiều tối cùng ngày, lượng ô tô, xe khách đưa hành khách về quê, đi du lịch ở các tỉnh miền Trung, phía Bắc và xe tải, xe container dồn dập chở hàng ra vào các cảng Cát Lái, Phú Hữu, Trường Thọ… tăng đột biến. Giao thông trên xa lộ Hà Nội (ngã tư Bình Thái, RMK), Mai Chí Thọ, đường dẫn lên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (nút giao An Phú, quận 2), Đồng Văn Cống, Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định (nút giao Mỹ Thủy, quận 2) liên tục “thất thủ”.

Hàng trăm chiến sĩ CSGT thuộc các Đội Rạch Chiếc, Cát Lái, quận 9, quận 2, Thủ Đức được huy động thay ca ngay tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông.

Đến 19h tối nay (28/4), tình hình giao thông tại các khu vực nói trên vẫn còn diễn biến phức tạp.

Đăng Lê