1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Xe máy đâm “rách” ô tô, tài xế đưa nạn nhân đi cấp cứu

(Dân trí) - Chiếc xe máy chạy với tốc độ nhanh lao vào một ô tô 4 chỗ khi đang qua ngã ba, đâm móp méo phần đầu ô tô. Tài xế điều khiển ô tô phải bắt taxi đưa người lái xe máy đi cấp cứu.

Chiếc xe ô tô bị móp méo phần đầu
Chiếc xe ô tô bị móp méo phần đầu

Vụ tai nạn hy hữu trên xảy ra khoảng 15 giờ ngày 29/6, tại ngã ba đường Nguyễn Tất Thành giao với đường Lý Tự Trọng (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Theo các nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên xe máy BKS 47FE - 7426 do anh Nguyễn Hữu Dương (35 tuổi, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cầm lái đang lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành với tốc độ cao; khi đến đoạn đường trên bất ngờ đâm vào ô tô 4 chỗ BKS 47A - 007.93.

Tại hiện trường, chiếc ô tô 4 chỗ móp méo và vỡ nát phần đèn xi-nhan bên phải. Chiếc xe máy vỡ nát một phần nhựa phía trước, hư hỏng nặng, người lái xe máy bị thương nặng.

Ngay sau đó, tài xế điều khiển ô tô đã khẩn trương bắt taxi đưa “thủ phạm” làm hỏng xe của mình đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an TP. Buôn Ma Thuột điều tra làm rõ.

Viết Hảo