1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ lật xe khách, 2 người chết, nhiều người bị thương:

Xe lao nhanh, sau một tiếng rầm thì lật nhào ra đường

(Dân trí) - Anh Phan Văn Toàn cho biết, xe đang chạy với tốc độ cao thì bất ngờ bị trượt do đường trơn. Chiếc xe húc vào dải phân cách cứng giữa đường trước khi lật nghiêng, "cày" thêm một đoạn nữa...

Vụ lật xe khách, 2 người chết, nhiều người bị thương

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 10h30 ngày 12/4, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 8B đoạn qua địa phận xóm 5 xã Xuân Lĩnh (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Chiếc xe khách mang biển số 17B-007.02 lưu thông theo hướng Nam – Bắc bất ngờ bị lật nghiêng giữa đường, biến dạng hoàn toàn.

Hành khách Đặng Đình Rỗng (quê Đồng Nai) được xác định tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thời điểm bị nạn, trên xe có 22 hành khách.

Một nữ nạn nhân đang được bóp bóng, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Một nữ nạn nhân đang được bóp bóng, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 11h cùng ngày, 6 nạn nhân bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu, gồm: lái xe Bùi Mạnh Kiểm (SN 1987), phụ xe Tăng Văn Toàn (SN 1983), chủ xe Đỗ Văn Minh (SN 1970), Dương Thị Thủy (SN 1977), cùng trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), Bùi Thị Hường (SN 1977, trú tại Nha Trang, Khánh Hòa); Phan Văn Toàn (SN 1997, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) và Nguyễn Ngọc Châu (SN 1985, trú tại huyện Đồng Phú, Bình Phước). Các bác sỹ xác định phụ xe Tăng Văn Toàn tử vong trước khi đến bệnh viện.

Có mặt tại Khoa cấp cứu BV 115 Nghệ An, các nạn nhân bị thương nặng đang được ê kíp trực khẩn trương cấp cứu, trong đó có 1 nạn nhân nữ bị bị gãy cổ, biến dạng phần mặt, phải bóp bóng tay để hỗ trợ hô hấp.

Tài xế Bùi Mạnh Kiểm bị thương nặng
Tài xế Bùi Mạnh Kiểm bị thương nặng

Anh Bùi Mạnh Kiểm (SN 1987, quê Thái Thụy, Thái Bình) là người điều khiển xe khách bị thương ở phần đầu, người và chân, hiện đã tỉnh táo. Anh Kiểm cho biết, chiếc xe khách nói trên xuất phát từ tỉnh Bình Phước, đang trên đường ra Thái Bình, trên xe có nhiều hành khách là người tỉnh Thái Bình.

Hành khách Phan Văn Toàn lên xe ở Nha Trang, bị thương ở chân, anh Toàn bị choáng, khó thở, phải thở máy. Anh Toàn cho rằng, xe bị trượt do đường mưa, trơn. Sau khi lao vào dải phân cách cứng giữa đường chiếc xe lật ra đường, trượt thêm một đoạn nữa.

“Tôi nghe thấy nhiều tiếng la hét hoảng loạn. Quá sợ hãi, tôi cũng không cảm giác được là mình bị thương cho đến khi được đưa đến bệnh viện”, anh Toàn cho hay.

Hành khác Phan Văn Toàn đang được cấp cứu tại bệnh viện
Hành khác Phan Văn Toàn đang được cấp cứu tại bệnh viện

Bị va đập trong quá trình xe bị lật nhưng may mắn chị Nguyễn Thị Yến My (quê Gia Lai) không bị thương đáng kể. Chị Yến My kể: “Xe vừa đổ xăng ra. Gặp đường trơn nên bị lật. Cửa kính chỗ em ngồi bị vỡ. Chị ngồi gần em bị thương nặng, con trai chị ấy khoảng hơn 1 tuổi. Em bế cháu bé rồi chui qua chỗ cửa kính bị vỡ để thoát ra ngoài”.

Hiện những người bị thương được chăm sóc tích cực tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Nghi Xuân làm rõ.

Hoàng Lam