1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Xẻ khu mộ liệt sĩ để làm đường vào nhà

(Dân trí) - Một hộ dân ngang nhiên chiếm đất ở một khu mộ liệt sĩ để làm đường vào nhà mình, gia đình có khu mộ liệt sĩ vẫn chờ cơ quan chức năng giải quyết.

Theo trình bày của ông Nguyễn Mậu Thống với PV Dân trí, gia đình ông có khu nghĩa trang ở thôn Phú Cốc Đông (xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức); khu mộ này có ông nội, cha, chú ông là liệt sĩ, mẹ là Việt Nam Anh hùng cùng nhiều thành viên trong gia đình đang yên nghỉ tại đây.

Mộ liệt sĩ Nguyễn Mậu Ước, bố của ông Thống
Mộ liệt sĩ Nguyễn Mậu Ước, bố của ông Thống

Tháng 4/2017, ông Lê Văn Dũng cho vợ chồng con gái tên Lê Thị Hà và con rể tên Võ Văn Vương đất để làm nhà. Tuy nhiên, khi làm nhà, vợ chồng con gái ông Dũng ngang nhiên đổ đất lấp trên mồ mả trong khu nghĩa trang này để làm đường vào nhà.

Phần đất đổ lấp trên một số vong mộ nhỏ và lấp một phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Mậu Ước – cha ông Thống. Cả khu mộ bị chia hai, không còn nguyên vẹn như bản đồ của nhà nước đã vẽ cho gia đình ông.

Ngày 10/1/2018, ông Thống gửi đơn đến xã Quế Thọ và UBND huyện Hiệp Đức xin làm lại bia vì bị đập phá do gia đình con gái ông Dũng làm đường đi. Hai ngày sau, khi gia đình ông tiến hành tu tạo lại bia mộ thì ông Lương Công Hiền (cán bộ địa chính xã Quế Thọ) xuống đình chỉ không cho ông làm và nói có “lệnh” của Chủ tịch huyện.

Mộ bị đập phá khiến gia đình bức xúc
Mộ bị đập phá khiến gia đình bức xúc

Ba ngày sau, ông Thống lên gặp ông Nguyễn Như Công – Chủ tịch huyện Hiệp Đức hỏi thì được biết, ông Công không có “lệnh” nào đình chỉ việc tu tạo lại bia mộ của gia đình ông Thống. Việc vợ chồng ông Vương làm con đường vào nhà băng ngang qua khu mộ liệt sĩ đã được xã Quế Thọ xử phạt 2 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết, con đường vẫn chưa được xử lý.

“Đúng ra, ông Vương bà Hà bị phạt thì phải nghiêm cấm việc đi lại và cho chúng tôi làm mồ mã. Đằng này, tôi vô cùng bức xúc là việc xã, huyện đều không cho tôi đụng đến khu đất, làm lại mộ của người thân để họ được yên nghỉ. Còn ông Vương thì được phép ngang nhiên đi lại, dẫm đạp lên mồ mã người thân chúng tôi”, ông Thống bức xúc.

Con đường dẫn vào nhà vợ chồng ông Võ Văn Vương
Con đường dẫn vào nhà vợ chồng ông Võ Văn Vương

Đến ngày 5/2/2018, gia đình ông phát hiện mộ liệt sĩ Nguyễn Mậu Ước và một số ngôi mộ khác bị đập phá, gia đình đã báo cáo xã, huyện nhưng vụ việc vẫn chưa được xử lý khiến gia đình càng bức xúc.

“Tôi đã báo cáo các cấp chính quyền xã, huyện. Tôi lên gặp ông Chủ tịch UBND xã Quế Thọ thì ông nói chờ ăn tết xong huyện giải quyết chứ xã không giải quyết, hồ sơ huyện thụ lý. Tôi lên huyện thì huyện nói đã có công văn chỉ đạo xã giải quyết dứt điểm sự việc này rồi”, ông Thống trình bày.

Ngày 21/3, trao đổi với PV Dân trí về vụ việc, ông Vũ Văn Tuấn – Chủ tịch xã Quế Thọ - cho biết, diện tích đất của khu mồ mả gia đình ông Thống là của nhà nước quản lý. Khu đất này nằm trong hành lang an toàn giao thông, huyện và xã buộc ông Thống xây theo hiện trạng nhưng ông không chấp hành nên xã làm công văn gửi gia đình, nếu có trùng tu thì phải theo hiện trạng chứ không có việc cấm.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, xã đã phạt ông Võ Văn Vương 2 triệu đồng vì làm đường vào nhà không phép. Ngoài phạt hành chính, xã cũng buộc ông Vương trả lại hiện trạng. Tuy nhiên, đến nay con đường vẫn còn nguyên hiện trạng.

Xẻ khu mộ liệt sĩ để làm đường vào nhà - 4
Con đường chia cắt khu mộ liệt sĩ thành hai phần
Con đường chia cắt khu mộ liệt sĩ thành hai phần

“Gia đình họ có cứu xét gởi xã mong muốn tạo điều kiện để có lối đi. Việc này địa phương cũng cương quyết nhưng muốn hai bên gia đình ngồi lại cho êm xuôi, ồn ào phức tạp. Ông Vương có thỏa thuận được với ông Thống để duy trì đường đi thì hai bên phải đồng thuận vì đất này do nhà nước quản lý mà nằm trên hành lang an toàn giao thông”, ông Tuấn nói.

Về khu đất này, ông Tuấn cũng cho biết ông Lê Văn Dũng (bố của bà Hà) lâu nay vẫn canh tác ngô, khoai, sắn; còn mộ thì của gia đình ông Thống. Vừa qua gia đình ông Thống cũng lấn xây mộ to hơn (từ diện tích mộ 11,2m, xây lên 23,4m). Việc này xã, huyện cấm vì nằm trong hành lang an toàn giao thông, sau này liên quan đến đền bù, giải tỏa.

Về việc này, Chủ tịch huyện Hiệp Đức – ông Nguyễn Như Công – cũng đã có văn bản chỉ đạo xã sớm giải quyết vụ việc. Chủ tịch huyện Hiệp Đức cũng phê bình Chủ tịch xã Quế Thọ vì tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý đất đai tại địa phương.

“Chủ tịch UBND xã Quế Thọ chỉ dừng lại ở việc hòa giải tranh chấp đất đai là chưa triệt để, vì hành vi tự ý đổ đất, tạo đường đi trên diện tích xã quản lý của gia đình bà Lê Thị Hà (vợ ông Vương) có dấu hiệu lấn chiếm đất”, văn bản của Chủ tịch huyện Hiệp Đức nêu rõ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Như Công cho biết, hiện vụ việc đã giao cho Công an huyện và xã Quế Thọ điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Bính