Phú Yên:

Xe khách chở 18 người cháy trơ khung trong đêm

(Dân trí) - Khoảng 22h30 ngày 3/9, một chiếc xe khách giường nằm đã bị cháy rụi hoàn toàn khi đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A đoạn gần trạm thu phí An Dân (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Rất may vụ cháy không gây thương vong về người.

Xe khách cháy trơ khung

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm (loại 46 chỗ) mang biển kiểm soát 43B- 024. 57, do tài xế Phạm Thống (sinh năm 1973, thường trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển, chở 18 người (15 hành khách, 3 lái phụ) lưu hành theo hướng Đà Nẵng – Vũng Tàu.

Khi đến địa phận gần trạm thu phí An Dân, phát hiện trên xe có mùi khét lạ phát ra từ phía sau, anh Thống điều khiển phương tiện chạy khoảng 100 m thì thấy ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Sau đó anh Thống hô hoán hành khách nhanh chóng thoát ra khỏi xe an toàn.


Chiếc xe cháy trơ khung

Chiếc xe cháy trơ khung

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy – Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Phú Yên) đã huy động 2 phương tiện chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy.

Theo phụ xe Nguyễn Quốc Huy, tại thời điểm mới bắt đầu cháy, anh cùng rất nhiều người đã dùng bình chữa cháy cùng nước để dập lửa, nhưng do ngọn lửa cháy quá mạnh và nhanh nên chiếc xe khách giường nằm và 4 xe máy chở trong khoang xe, cùng nhiều hàng hóa, vật dụng khác của hành khách đã bị thiêu rụi hoàn toàn. May mắn 18 người trong xe đã kịp thoát ra ngoài.

4 xe máy và toàn bộ hành lý của hành khách dưới gầm xe đều bị thiêu rụi
4 xe máy và toàn bộ hành lý của hành khách dưới gầm xe đều bị thiêu rụi
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy

Toàn bộ hành lý của hành khách đã được kê khai cho các ngành chức năng, sau đó chuyển sang phương tiện khác để tiếp tục hành trình.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.

Trung Thi