Phú Yên:

Xe khách cháy trơ khung, 40 hành khách được sơ tán kịp thời

(Dân trí) - Đang lưu thông trên QL1 đoạn qua huyện Đông Hòa (Phú Yên), xe giường nằm mang biển số TP. Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy dữ dội, 40 hành khách trên xe được sơ tán kịp thời nên thoát chết trong gang tất.

Hiện trường chiếc xe khách cháy trơ khung.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 7/8, xe khách giường nằm mang biển số 43B-01179 do tài xế Nguyễn Duy Vũ (SN 1984, trú TP Đà Nẵng) điều khiển đang lưu hành theo hướng Nam Bắc khi đến ngã tư QL1A –ĐT 645  (thuộc địa bàn xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

 Xe khách cháy trơ khung, 40 hành khách được sơ tán kịp thời - 1

Hiện trường vụ việc

Phát hiện xe bị cháy, lái xe đã bình tĩnh tấp vào lề, mở cửa cho 40 hành khách thoát nhanh khỏi xe nên không có thiệt hại về người.

 Xe khách cháy trơ khung, 40 hành khách được sơ tán kịp thời - 2

Xe khách bị cháy trơ khung, tài sản hư hỏng hoàn toàn

 Xe khách cháy trơ khung, 40 hành khách được sơ tán kịp thời - 3

Nhiều tài sản của hành khách cũng bị thiêu rụi hoàn toàn

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đến dập lửa và Cảnh sát giao thông đến hiện trường giữ gìn trật tự, điều tiết giao thông. Tuy nhiên, do đám cháy lan rộng quá nhanh nên khi lực lượng chữa cháy tiếp cận được hiện trường thì chiếc xe giường nằm đã cháy trơ khung, gần như toàn bộ hành lý của hành khách trên xe bị thiêu rụi.

 Xe khách cháy trơ khung, 40 hành khách được sơ tán kịp thời - 4

Xe khách gặp nạn được xe cứu hộ đưa khỏi hiện trường

Sau vụ cháy, các hành khách đã được bố trí lên xe khác để tiếp tục hành trình.

 Xe khách cháy trơ khung, 40 hành khách được sơ tán kịp thời - 5

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân

Hiện cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Trung Thi