1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Xe khách 46 chỗ "nhồi"... 80 người

(Dân trí) - Lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng PC67 Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện và bắt giữ chiếc xe khách chở quá hơn 30 hành khách.

Theo đó, hồi 8h36 ngày 1/2, tại km 32 Quốc lộ 47, đoạn qua địa phận huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa do Đại uý Nguyễn Duy Tưởng làm Tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô chở khách của nhà xe Tuấn Tài, mang BKS 15B-02807, chạy tuyến Thanh Hóa - Hải Phòng, do anh Hoàng Văn Oanh (SN 1972, ở xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hoá, Thanh Hóa) điều khiển.

Chiếc xe khách bị bắt giữ vì hình vi chở quá số người quy định
Chiếc xe khách bị bắt giữ vì hình vi chở quá số người quy định

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện trên xe chở quá số lượng khách cho phép (chở 80 người, quá 34 người). Khi lực lượng chức năng yêu cầu, lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, sổ chứng nhận kiểm định.

Với các lỗi vi phạm nêu trên, lái xe và chủ xe sẽ bị phạt trên 60 triệu đồng.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.

Tính từ ngày 25/1 (tức ngày 28 Tết) đến ngày 31/1 (tức mùng 4 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh kiểm tra lập biên bản đối với 21 trường hợp (15 xe ôtô và 6 xe mô tô) người điều khiển phương tiện sử dụng chất có cồn khi tham gia giao thông, với tổng số tiền nộp phạt hơn 62 triệu đồng.

Trong các ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017, lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lập các tổ công tác chốt trực 24/24h trên các tuyến đường; Tổ chuyên đề xử lý nồng độ cồn và Tổ tuần lưu kết hợp với việc kiểm tra nồng độ cồn để xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Duy Tuyên