1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe khách 46 chỗ ngồi “nhồi” 80 người

(Dân trí) - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện và xử lý xe khách 46 chỗ chở 80 người.

Xe khách hơn 40 chỗ “nhồi” 80 người

Thông tin từ Trạm CSGT quốc lộ 1A, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và bắt giữ xe ô tô khách mang BKS 37B-018.76, do tài xế Hồ Công Cảnh (SN 1989, trú tại huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển về hành vi chở quá số người quy định.

Xe khách 46 chỗ ngồi “nhồi” 80 người - 1
Xe khách 46 chỗ chở 80 người.

Theo đó, vào lúc 13h30 cùng ngày, tại Km 335 quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), lực lượng CSGT đã phát hiện xe ô tô khách 37B-018.76 đang lưu thông theo hướng Nghệ An - Hà Nội có dấu hiệu vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, kiểm đếm tại chỗ trên xe có 80 hành khách. Trong khi đó, chiếc xe này chỉ được phép chở 46 người.

Tại hai lối đi trên khoang hành khách của xe chật kín người ngồi, đồng thời, hàng ghế phía sau cùng cũng trong tình trạng "nhồi" khách.

Xe khách 46 chỗ ngồi “nhồi” 80 người - 2

Lực lượng Trạm CSGT quốc lộ 1A Thanh Hóa đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu nhà xe san tải để hành khách tiếp tục hành trình ra Hà Nội.

Duy Tuyên