Thanh Hóa:

“Xế hộp” tự gây tai nạn, nát bét đầu

(Dân trí) - Chiếc xe ô tô 4 chỗ đang di chuyển từ trên vỉa hè xuống lòng đường bỗng dưng mất lái, tông sượt qua dải phân cách rồi lao tiếp vào chân cột đèn khiến đầu xe nát bét.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 18/9, trên đường Lê Lợi, thành phố Thanh Hoá. Vào khoảng thời gian trên, một chiếc xe ô tô màu đen mang BKS 36A-066.95 đang đi xuống lòng đường thì bất ngờ tông sượt qua dải phân cách sang bên kia đường đối diện. Cú tông mạnh khiến một phần của dải phân bay lên khỏi mặt đường. Tiếp sau đó chiếc xe “hạ cánh” an toàn trước chân cột đèn. 

Chiếc xe hư hỏng nặng sau khi tự gây tai nạn
Chiếc xe hư hỏng nặng sau khi tự gây tai nạn

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị nát bét phần đầu khi tông vào trụ cột đèn, hai bánh trước bị nổ. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, rất đông các cháu thiếu nhi đang kéo xuống đường vui Trung thu nhưng rất may không có thiệt hại về người.

 
Phần đầu xe nát bét.
Phần đầu xe nát bét.
 

Một vụ tai nạn khác xảy ra vào khoảng 14 giờ 10 phút ngày 19/9, trên quốc lộ 46, đoạn qua địa bàn xóm Mậu 5, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Chiếc xe tải nhỏ mang biển số 37V-3658 (chưa rõ tài xế) chạy hướng Nam Đàn - Vinh khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ mất lái và lao xuống ruộng.

Ô tô tải con suýt đâm vào cổng chào trước khi lao xuống ruộng.
Ô tô tải con suýt đâm vào cổng chào trước khi lao xuống ruộng.

Tại hiện trường, chiếc xe lao một đoạn dài khoảng 2-3m từ trên đường qua các cọc tiêu rồi lao xuống ruộng và lật nghiêng. Rất may, vụ tai nạn xảy ra lúc đường vắng người, tài xế bị thương nhẹ và được một phen hoảng hồn.

Được biết, vào thời gian xảy ra tai nạn, trời có mưa lớn, đường trơn, đây có thể là nguyên nhân gây tai nạn.

Nguyễn Thùy - Nguyễn Duy
 
Nguyễn Thùy - Nguyễn Duy