Hà Tĩnh:

Xe giường nằm bốc cháy, hơn 10 hành khách choàng tỉnh nháo nhào bỏ chạy

Phượng Vũ

(Dân trí) - Trong lúc đang lưu thông trên đường tránh qua TP Hà Tĩnh, 1 xe giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội, hơn 10 hành khách trên xe may mắn thoát nạn trong gang tấc.

Thông tin từ Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên ngành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ cháy xe khách. Nguyên nhân ban đầu được cho là chập điện bình ắc quy.

Trước đó vào khoảng 0h ngày 22/8, một chiếc xe khách đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam qua tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh (thuộc xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) bất ngờ bị bốc cháy dữ dội.

Ngay khi phát hiện cháy, tài xế đã cho xe đậu vào lề đường và tri hô hành khách mở cửa thoát ra ngoài, đồng thời thông báo đến lực lượng chức năng.

Xe giường nằm bốc cháy, hơn 10 hành khách choàng tỉnh nháo nhào bỏ chạy - 1

Chiếc xe bất ngờ bị bốc cháy khi đang di chuyển trên đường

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát chữa cháy (Công an Hà Tĩnh) đã huy động hai xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới phun vòi rồng, dùng bình xịt dập lửa.

Sau 30 phút, đám cháy đã được khống chế tuy nhiên toàn bộ chiếc xe khách đã bị cháy trơ khung, hành lý cùng tài sản của hành khách đều bị thiêu rụi. Rất may, hơn 10 hành khách trên xe đều an toàn.

Xe giường nằm bốc cháy, hơn 10 hành khách choàng tỉnh nháo nhào bỏ chạy - 2

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ chiếc xe cùng hành lý của khách.

"Trong lúc đang chạy thì tài xế phát hiện có khói bốc lên từ dưới gầm, chúng tôi vội tấp vào lề và gọi những hành khách dậy chạy thoát ra ngoài. Vụ cháy ước tính gây thiệt hại khoảng một tỷ đồng, rất may là không có thương vong về người”, ông Dương Phước Chiến, đại diện nhà xe, cho biết.

Sau khi đám cháy được dập tắt, đại diện nhà xe cùng lực lượng chức năng đã dọn dẹp, đưa tài sản, hành lý bị cháy từ dưới gầm xe ngoài. Phía nhà xe đã điều một phương tiện khác đến chở nhóm hành khách tiếp tục hành trình.