Hà Tĩnh:

Xe dùng nhiều biển giả chở gỗ lậu “lọt” qua nhiều tỉnh

(Dân trí) - Lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh và Cục Cảnh sát giao thông vừa phát hiện, bắt giữ một ô tô dùng nhiều biển giả chở trên 1.000 kg gỗ trắc không có giấy tờ hợp lệ. Đáng chú ý trước khi bị bắt, chiếc xe đã đi trót lọt qua nhiều tỉnh.

Trung tá Bùi Đức Thuận - Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh - cho biết, vào lúc 14h45 ngày 24/4, Đội tuần tra kiểm soát cơ động dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh, thuộc địa bàn xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 43A - 21539 có biểu hiện nghi vấn.

Số gỗ trắc được các đối tượng vận chuyển ngụy trang bằng cách phủ bạt, kính dán màu đen để lực lượng chức năng không nhìn thấy. Ảnh: Văn Hùng
Số gỗ trắc được các đối tượng vận chuyển ngụy trang bằng cách phủ bạt, kính dán màu đen để lực lượng chức năng không nhìn thấy. Ảnh: Văn Hùng

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà cho xe lao thẳng về phía trước rồi bỏ chạy theo đường tránh ra quốc lộ 1A theo hướng chạy ra Bắc. Lực lượng CSGT đã dùng xe chuyên dụng truy đuổi đến Km487 trên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh bắt giữ được chiếc xe nói trên.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe chở trên 1.000 kg gỗ trắc. Tài xế Lê Anh Tài (sinh 1997, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô gỗ này. Để qua mặt lực lượng chức năng nhiều tỉnh, tài xế đã dùng nhiều biển kiểm soát xe ô tô giả gồm cả biển kiểm soát Lào, kính xe được dán màu đen và toàn bộ số gỗ được bọc kín bạt.

Các đối tượng và tang vật bị tạm giữ để làm rõ vụ việc. Ảnh: Văn Hùng
Các đối tượng và tang vật bị tạm giữ để làm rõ vụ việc. Ảnh: Văn Hùng

Theo khai nhận của Lê Anh Tài, số gỗ trên là của Nguyễn Trường Xuân, sinh năm 1994 ở Nam Định, thuê Tài chở từ của khẩu Lao Bảo - Quảng trị ra thành phố Bắc Ninh tiêu thụ, với số tiền 5 triệu đồng. Trị giá số gỗ bị bắt giữ là trên 100 triệu đồng.

Lực lượng CSGT đang tiến hành lập biên bản vi phạm, hoàn tất hồ sơ ban giao cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Phương