1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Xe đầu kéo bốc cháy trong đêm, tài xế thoát nạn

(Dân trí) - Chiếc xe đầu kéo chở theo những cọc nhồi bê tông cùng một chiếc máy phát điện đang lưu thông bất ngờ bốc cháy. Được người dân hô báo, tài xế kịp thời thoát khỏi chiếc xe...

Xe đầu kéo bốc cháy, tài xế thoát nạn

 

Vào lúc 21h15’, ngày 9/12, Thiếu tá Nguyễn Văn Đường - CSGT Trạm Diễn Châu (thuộc phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An) cho PV Dân trí biết, tối 9/12/2015, chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 29Z-2791, do tài xế Vũ Tân Phong (SN1960, trú phường Tân Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển chạy hướng Hà Nội - Nghệ An.

Vào khoảng 20h, khi chiếc xe lưu thông đến km 419, quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An thì người dân, người đi đường phát hiện lửa bốc cháy từ phía sau xe nên đã hô hoán.

Vừa nghe tiếng gọi, tài xế liền cho tấp xe vào lề đường, đồng thời điện báo cho cơ quan chức năng đến ứng cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT trạm Diễn Châu đã cử toàn bộ các chiến sỹ đang làm việc trên quốc lộ 1A có mặt để tiến hành dập đám cháy, điều tiết giao thông. CSGT trạm Diễn Châu cũng đã điện báo cho lực lượng PCCC tại Hoàng Mai để lực lượng này cử 2 chiếc xe vào dập đám cháy.

Hơn 15 phút sau, đám cháy đã được dập tắt. Tại hiện trường, 2 chiếc lốp cùng một máy phát điện bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định.

Xe đầu kéo bốc cháy trong đêm, tài xế thoát nạn - 1
Xe đầu kéo bốc cháy trong đêm, tài xế thoát nạn - 2
Xe đầu kéo bốc cháy trong đêm, tài xế thoát nạn - 4
Xe đầu kéo bốc cháy trong đêm, tài xế thoát nạn - 6

Nhiều người dân địa phương kéo đến xem.

Nhiều người dân địa phương kéo đến xem.

Nguyễn Duy