1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội cạnh cây xăng

(Dân trí) - Một chiếc xe đầu kéo kèm rơ-moóc đang chạy trên quốc lộ 1 đã đột ngột dừng bên cạnh cây xăng rồi bốc cháy dữ dội.

Ngày 2/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã ứng cứu khẩn cấp, dập tắt một vụ cháy xe cạnh cây xăng rất nguy hiểm.

Cụ thể vào 7h15 sáng 2/7, xe đầu kéo 51C-587.30 kéo theo rơ-moóc 51R-137.29 do anh Nguyễn Văn Lục (SN 1987, trú quận 5, TP Hồ Chí Minh) điều khiển chạy trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận Thừa Thiên Huế theo hướng Bắc - Nam.

Lúc xe đi qua địa phận xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tài xế Lục cho xe dừng bên phải lề đường, đoạn trước cây xăng 36 xã Phong Thu. Lúc xe vừa dừng thì ca bin xe bỗng phát hỏa rồi bốc cháy dữ dội.

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội cạnh cây xăng - 1

Đám cháy lớn bùng lên bao trùm toàn bộ chiếc xe đầu kéo đang dừng trước cây xăng

Tài xế Lục đã cùng nhân viên cây xăng tức tốc lấy bình cứu hỏa dập lửa nhưng không thành. Chỉ vài phút, đám cháy bao trùm cả chiếc xe, khói bốc lên lớn. Nhiều người đi trên quốc lộ 1 phải dừng xe tránh từ xa vì sợ xe kéo phát nổ và cháy lan sang cây xăng.

Qua tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ngay lập tức điều 2 xe chữa cháy và 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

20 phút sau, đám cháy được khống chế. Hậu quả, cabin xe đầu kéo bị lửa thiêu rụi toàn bộ.

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội cạnh cây xăng - 2

Lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế dập tắt đám cháy

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ cháy trên.

Đại Dương