1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Xe công thành xe cưới: Biết sai nhưng vẫn xài

“Không nên áp dụng quy tắc một cách máy móc. Nếu cho cán bộ trong cơ quan mượn xe và họ tự lo chi phí hư hỏng, xăng xe để tổ chức tiệc cưới cho mình thì cũng nên”, Phó ban Kinh tế Ngân sách HĐND TPHCM Huỳnh Công Hùng bộc lộ quan điểm.

Đừng quá máy móc!

 

Ông Huỳnh Công Hùng khẳng định, về lý thì việc sử dụng xe công để phục vụ cho bất cứ mục đích riêng nào đều là không đúng. Bản thân cán bộ công chức được giao nhiệm vụ quản lý tài sản công để xảy ra thực trạng này cũng sai, nhưng không nên áp dụng quy tắc này quá máy móc.

 

Theo ông Hùng, cách làm này có thể giúp người dân thực hiện một lễ cưới tiết kiệm. Họ có thể bớt đi một khoản thuê xe ngoài vì cơ quan cũng hỗ trợ được phần nào.

 

Hơn nữa, ông Hùng nhấn mạnh, lâu nay, đã khoán kinh phí hoạt động cho từng cơ quan. Việc sử dụng, điều tiết khoản kinh phí đó tùy theo từng đơn vị. Dĩ nhiên, thủ trưởng cơ quan đó phải là người chịu trách nhiệm, thực hành tiết kiệm, cân đối chi tiêu tại đơn vị mình. Vấn đề chỉ là mỗi đơn vị nên có quy định cụ thể để không bị lạm dụng.

 

Cùng quan điểm trên, Trưởng phòng Quản lý công sản, Sở Tài chính TPHCM, Trần Nam Trang khẳng định, trên nguyên tắc, xe công, cả xe của các đơn vị hành chính sự nghiệp hay thuộc sử dụng của những doanh nghiệp nhà nước, đều không được dùng vào mục đích khác ngoài việc phục vụ hoạt động công của đơn vị.

 

Tuy nhiên, ông Trang cho biết, nhiều đơn vị hiện nay do mối quan hệ, tình cảm trong nội bộ với nhau, đã cho mượn xe công để dùng vào việc riêng hoặc những chuyện ma chay, hiếu hỉ. Thực tế này rất phổ biến. “Đây là vấn đề thuộc dạng đối nhân xử thế nên các đơn vị có thể du di chấp nhận, tuy nhiên người mượn xe phải chịu các khoản chi phí xăng dầu, kể cả hao mòn xe theo quy định của đơn vị”, ông Trang nhấn mạnh.

 

Lãnh đạo các đơn vị có xe công làm xe cưới nói gì?

 

Vào trung tuần tháng 10, một chiếc Mazda màu trắng, gắn biển số xanh 51A-3576, giăng nơ, kết hoa lộng lẫy đưa chú rể đến đón cô dâu tới Nhà hàng Đẹp Đôi, 123 Lý Chính Thắng, quận 3. Chủ sở hữu chiếc xe này là Bưu điện T78 TPHCM.

 

“Chúng tôi biết xe cơ quan chỉ dùng trong việc công nhưng khi cán bộ, nhân viên tổ chức cưới, không đành để họ phải thuê ngoài”, ông Trịnh Hữu Viên, Phó giám đốc Bưu điện T78 giải thích về việc này.

 

Ông Viên cho biết thêm, T78 hiện có hàng trăm chiếc xe và việc cho cán bộ, nhân viên cơ quan mượn xe để tổ chức đám cưới là chuyện bình thường từ khá lâu. Khi công đoàn đề nghị lên, giám đốc thấy hợp lý là duyệt.

 

“Nguyên tắc là lý nhưng cũng phải có tình, nên sân si với nhau, cứ đem thước ra canh chưa chắc đã tốt”, ông Viên bày tỏ. “Quy định sử dụng xe công không có điều nào cấm hỗ trợ cán bộ công nhân viên khi ốm đau, cần thiết. Nhưng xe cơ quan mà sử dụng ngoài việc công như thế cũng không đúng. Tuy nhiên, chúng tôi không nghĩ đây là sai sót nghiêm trọng”.

 

Thông tin từ Cục Đăng kiểm VN cho thấy, chiếc ôtô mang biển số màu xanh 51A-0926 dùng đón dâu tại ngôi nhà trên đường Cô Bắc, quận 1, hôm 29/10, được đăng ký tên chủ phương tiện là Ban Tài chính quản trị Thành ủy, TPHCM. Đó là chiếc Mazda 626 được màu trắng, 5 chỗ ngồi, đăng kiểm ngày 31/12/2002. 

 

Tuy nhiên, Chánh văn phòng Ban Tài chính quản trị Thành ủy Trần Trung Lưu khẳng định, xe này đã được cơ quan thanh lý từ năm ngoái nên không còn thuộc quyền sở hữu của ban. Trưởng đội xe của ban, ông Đặng Văn Tuấn cũng xác nhận, hiện cơ quan này quản lý 5 chiếc xe công nhưng không có ôtô nào biển số 51A-0926.

 

Theo giải thích của ông Trần Trung Lưu, xe Ban Tài chính quản trị Thành ủy thường được các ban khác cùng cấp sử dụng chung. Ông cho hay, có lần một cán bộ ban khác sử dụng xe đi công tác, tiện thể đưa mẹ đi chùa theo yêu cầu của bà. Không ngờ lọt vào ống kính của phóng viên. “Ban đã phải làm giải trình với UBND thành phố về sự việc, từ đó rút kinh nghiệm rất hạn chế cho mượn xe để dùng vào việc riêng”, ông Lưu cho biết.

 

“Khi các ban khác mượn xe, chúng tôi quy định rất rõ là không được sử dụng xe ngoài việc công, ngoại trừ việc phải huy động để đón đưa người già yếu, cán bộ hưu trí... phục vụ cho công việc. Nếu không, người mượn xe phải tự chịu trách nhiệm”, ông Lưu nói thêm.

 

Cũng có mặt tại đám cưới trên đường Cô Bắc, quận 1, hôm 29/10, là chiếc Toyota hiệu Coaster 25 chỗ biển số 51D-0293, chủ xe là Ban Quản lý dự án thủy điện 6, Tổng Công ty điện lực Việt Nam (EVN).

 

Theo ông Đỗ Lam Thạch, đội trưởng đội xe, phòng vật tư - vận tải, Ban quản lý dự án thủy điện 6, Ban quản lý cũng có cho phép sử dụng xe công vào một số việc riêng như trường hợp cán bộ, công nhân viên có việc ma chay, cưới hỏi. Tuy nhiên, việc này được thực hiện theo trình tự: cá nhân có việc làm đơn đề nghị lên công đoàn cơ quan, công đoàn làm đề xuất và lãnh đạo Ban ký duyệt chấp thuận, đội quản lý xe xuất xe. Trong trường hợp cá nhân dùng xe vào việc ma chay, cưới hỏi có cự ly chạy xe dưới 20 km thì cơ quan hỗ trợ cả xăng và tài xế. Trường hợp trên 20 km thì cá nhân mượn xe phải bỏ tiền mua xăng.

 

Riêng trường hợp xe 51D-0293 thời gian qua chuyên dùng để chở tư vấn giám sát công trình thủy điện Đại Ninh, Bình Thuận. Chiều thứ 7 và sáng chủ nhật xe do lái xe chịu trách nhiệm quản lý. “Việc lái xe đưa xe đi đâu, làm gì trong thời gian này là rất khó biết. Có thể lái xe đánh xe đi rửa, đi lấy nhiên liệu cho chuyến đi tuần tới hoặc tranh thủ đánh xe đi đám cưới, đám ma...”, ông Thạch nói. “Nếu lái xe dùng xe công vào việc cưới khi chưa có sự đồng ý từ cơ quan thì anh này sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật, từ nhắc nhở tới cắt tay lái và cao nhất là buộc thôi việc”.

 

Theo Nhóm phóng viên

Vnexpress