TPHCM:

Xe chữa cháy, cứu thương “chôn bánh” vì…kẹt xe

(Dân trí) - Hàng vạn phương tiện từ các hướng đỗ về ngã tư Thủ Đức sau cơn mưa lớn đã khiến giao lộ này bị kẹt xe nghiêm trọng kéo dài hàng km…

Hàng ngàn phương tiện kẹt cứng ở cửa ngõ phía Đông thành phố
Hàng ngàn phương tiện kẹt cứng ở cửa ngõ phía Đông thành phố

Chiều 22/11, sau cơn mưa lớn trên diện rộng ở TPHCM, đúng vào giờ cao điểm hàng vạn phương tiện từ các hướng xa lộ Hà Nội, Lê Văn Việt, Võ Văn Ngân, Lê Văn Chí…đỗ về ngã tư Thủ Đức (nối giữa 2 quận Thủ Đức và quận 9) đã khiến giao lộ này bị kẹt cứng, giao thông gần như tê liệt…

Theo ghi nhận của PV Dân trí, dù tại khu vực này có cầu vượt thép nhưng đã không xảy ra ùn tắc trên cầu khi các loại ô tô, xe tải vẫn lưu thông qua bình thường. Trong khi đó, phía dưới cầu là nút giao giữa các tuyến đường Lê Văn Việt, Võ Văn Ngân với xa lộ Hà Nội có quá nhiều phương tiện lưu thông trong đó có nhiều xe buýt, xe tải, container dồn dập đỗ về…đã gây xung đột tạo cảnh hỗn loạn, hàng vạn xe máy kẹt cứng trong vòng vây ô tô, xe tải không thể thoát ra được.

Lúc này có 2 xe cứu hỏa thuộc phòng cảnh sát PCCC quận 9 đi làm nhiệm vụ trở về và nhiều xe cứu thương từ các tỉnh đưa bệnh nhân về Sài Gòn cấp cứu đã bị “chôn bánh”, mắc kẹt giữa vòng vây kẹt xe không thể lưu thông.

Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (phòng CSGT đường bộ- đường sắt công an TPHCM) đã điều động hàng chục CSGT ra hiện trường để phân luồng, giải tỏa giao thông. Tuy nhiên trước áp lực phương tiện đỗ về cùng lúc quá đông nên mọi nỗ lực của CSGT đều gặp nhiều khó khăn, kẹt xe vẫn tiếp tục kéo dài sang các tuyến đường xung quanh như Hoàng Diệu, Nguyễn Văn Bá, Đặng Văn Bi, Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức); Lê Văn Việt, Quang Trung (quận 9).

Đến gần 19h cùng ngày, lực lượng CSGT vẫn đang tiếp tục làm nhiệm vụ, phân luồng giải tỏa tình trạng kẹt xe tại khu vực ngã tư Thủ Đức.

Một số hình ảnh vụ kẹt xe nghiêm trọng trên XLHN chiều 22/11:

Vũ Lê

Vũ Lê
Vũ Lê
Vũ Lê
Vũ Lê
Vũ Lê
Vũ Lê

Vũ Lê