1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Xe chở khách đi lễ lao vào vách núi, 2 người chết, 27 người bị thương

(Dân trí) - Chiếc xe chở khách từ xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đi tham quan, vãn cảnh Chùa Ba Vàng, TP Uông Bí đã đâm vào vách núi tại phường Thanh Sơn, TP Uông Bí khi đang trên đường chở khách từ chùa ra.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đến bệnh viện thăm hỏi và động viên các nạn nhân bị thương (ảnh CTTĐT QN)
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đến bệnh viện thăm hỏi và động viên các nạn nhân bị thương (ảnh CTTĐT QN)

Vào khoảng 8h sáng nay (30/1), xe ô tô khách BKS 17K-2869 chở 29 người đi lễ chùa Ba Vàng đã bất ngờ bị mất lái lao vào vách núi tại khu vực tổ 8, khu 9, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Vụ tai nạn khiến 2 người bị chết tại chỗ, 27 người khác bị thương.

Theo một số nhân chứng sống gần hiện trường, vào thời điểm trên họ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc xe. Sau đó chiếc xe mất lái và lao vào vách núi bên đường. Lúc này hành khách trên xe vô hoảng loạn, nhiều người la hét, tìm cách thoát ra ngoài.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân cùng lực lượng chức năng đã tiếp cận chiếc xe bị nạn, đưa toàn bộ số người bị thương vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển.

Theo UBNDTP Uông Bí, chiếc xe trên chở khách xuất phát từ xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đi tham quan, vãn cảnh Chùa Ba Vàng, TP Uông Bí. Sau khi khách đi tham quan xong, chiếc xe đang trên đường xuống thì gặp nạn. Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được nhận định là do xe bị mất lái. Danh tính 2 nạn nhân tử vong cũng được xác định là Nguyễn Văn Chiếu (SN 1999) và Bùi Hữu Nhật (SN 1981), cùng ở Đông La, Đông Hưng, Thái Bình.

Ông Đọc cũng đích thân đến hiện trường vụ tai nạn chỉ đạo công tác cứu nạn...(ảnh CTTĐT QN)
Ông Đọc cũng đích thân đến hiện trường vụ tai nạn chỉ đạo công tác cứu nạn...(ảnh CTTĐT QN)

Tin từ Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển cũng cho biết, các nạn nhân trong vụ tai nạn đều bị chấn thương, trong đó có một trường hợp nguy kịch. Bệnh viện cũng đã huy động toàn bộ y, bác sĩ trong ca trực tham gia cấp cứu nạn nhân. Sở Y tế cũng đã huy động kíp bác sỹ từ BV Bãi Cháy lên BV Việt Nam – Thụy Điển để hỗ trợ cấp cứu kịp thời.

Chiếc xe khách sau cú tông vào vách núi đã biến dạng hoàn toàn (ảnh CTV)
Chiếc xe khách sau cú tông vào vách núi đã biến dạng hoàn toàn (ảnh CTV)

Nhận được tin báo, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc. Ông Đọc yêu cầu Bệnh viện huy động tối đa lực lượng cứu chữa các nạn nhân, đồng thời giao cơ quan chức năng tổ chức đưa các nạn nhân tử nạn về gia đình. Ông Đọc cũng chỉ đạo Công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và có giải pháp cụ thể để tránh nguy cơ tai nạn giao thông tiếp diễn tại địa điểm trên.

Ông Đọc cũng đã cùng lãnh đạo tỉnh đến Bệnh viện Việt nam – Thụy Điển Uông Bí thăm hỏi và hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong, 3 triệu đồng/người bị thương. Ban ATGT tỉnh cũng hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong, 1 triệu đồng/người bị thương. Thành phố Uông Bí hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong, 2 triệu đồng/ người bị thương.

Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung điều tra, xử lý vụ việc.

An Nhiên