TPHCM:

Xe chở hàng quá khổ làm bé trai 6 tuổi chấn thương sọ não

(Dân trí) - Trên đường ba mẹ chở đi học về, bé trai bất ngờ bị thanh sắt hạn chế chiều cao rơi vào đầu gây chấn thương khá nặng. Điều đáng nói, thanh sắt nói trên rơi do xe ba gác chở hàng quá khổ kéo gãy.

Ngày 26/9, bé Nguyễn Phùng Đăng Kh. (6 tuổi, ngụ phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TPHCM) vẫn đang được điều trị tại phòng cấp cứu, khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng nứt sọ trán đỉnh, tụ máu màn cứng thái dương…


Hiện trường nơi xảy ra tai nạn khiến bé Kh. bị chấn thương nặng đang điều trị tại BV Nhi Đồng 2, TPHCM.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn khiến bé Kh. bị chấn thương nặng đang điều trị tại BV Nhi Đồng 2, TPHCM.

Trước đó chiều ngày 25/9, sau khi tan học ở trường mầm non, bé Kh. được ba mẹ chở trên xe máy chạy trên đường song hành với QL1 (cạnh KCX Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức).

Khi chiếc xe chở bé Kh. đang chạy qua khung giới hạn chiều cao, bất ngờ chiếc xe ba gác chở hàng quá khổ kéo gãy thanh sắt, rơi trúng đầu bé Kh. khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Ngay lập tức cháu bé được đưa vào bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu. Sau đó do vết thương quá nặng, xuất huyết não nên bệnh viện đã chuyển bé về Bệnh viện Nhi Đồng 2 để cứu chữa.

Theo thông tin từ gia đình cháu bé, người lái xe ba gác cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ chi phí điều trị cho bé Kh. nên cha mẹ cháu không yêu cầu Công an giải quyết.

Lê Nhiên