Hà Tĩnh:

Xe chở đoàn đi thăm chiến trường xưa tông chết người

(Dân trí) - Chiếc xe khách đang chở 45 người vào Quảng Trị thăm chiến trường xưa đã tông chết một người đi bộ, sau đó mất lái cắm đầu xuống lề đường.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 5h sáng nay (5/6) trên đoạn đường tránh đoạn qua xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Nạn nhân tử vong là cụ bà Phan Thị Cường (82 tuổi, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh).

Đầu chiếc xe khách bị hư hỏng nặng
Đầu chiếc xe khách bị hư hỏng nặng

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách mang BKS 29B-08171 do Trần Văn Trọng (Hà Nội) điều khiển chở một đoàn khách vào Quảng Trị để thăm lại chiến trường xưa theo hướng Bắc-Nam; khi đến đoạn đường tránh thuộc xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh thì bất ngờ gặp cụ bà Phan Thị Cường băng qua đường. Lái xe khách không kịp tránh đã tông thẳng vào người cụ bà khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi tông chết người, chiếc xe bị mất lái, chao đảo lao xuống ra khỏi đường và cắm đầu xuống lề đường. Lúc này trên xe khách đang chở 45 người nhưng không ai bị thương; riêng lái xe bị gãy chân.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị hư hỏng nặng ở phía đầu xe. Hiện nhà xe đã điều một chiếc xe khác đến để đưa số hành khách trên tiếp tục hành trình.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Xuân Sinh