1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Xây nhà trên đất lưới điện, bị điện phóng chết

(Dân trí) - Tại địa bàn huyện Quỳ Hợp vừa xảy ra một vụ tai nạn do điện cao thế phóng làm 1 người chết và 1 người bị thương. Đây là hậu quả từ việc người dân “ngây ngô” chiếm dụng đất hành lang lưới điện để xây dựng nhà, xưởng kinh doanh.

Vụ tai nạn điện làm 1 người chết và 1 người bị thương xảy ra lúc 11h23 ngày 1/8/2012, tại địa bàn xóm Thọ Sơn, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Các nạn nhân đều là công nhân do gia đình ông Nguyễn Văn Hoài thuê làm lán sấy sắn dưới gầm đường dây 110kV. Trong khi các công nhân vận chuyển cây tre lên làm mái, cây tre quá dài vi phạm khoảng cách với đường dây điện phía trên, đã bị điện cao áp phóng gây tai nạn.
 
 
Chết người vì dân “ngây ngô” xây nhà trên đất lưới điện
Hiện trường vụ tai nạn điện tại địa bàn xóm Thọ Sơn - xã Thọ Hợp - huyện Quỳ Hợp - tỉnh Nghệ An ngày 01/8/2012 (Ảnh: N.Đ.H)

 

Được biết chỉ riêng lưới điện 110kV khu vực miền Bắc theo thống kê có gần 200 vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Theo ông Nghiêm Thanh Quang, Trưởng phòng Thanh tra an toàn lao động, Công ty Lưới điện miền Bắc, công ty đã quyết liệt ngăn chặn và tuyên truyền vận động nhưng tình trạng người dân cố tình vi phạm vẫn có nguy cơ lan rộng.

 

Chết người vì dân “ngây ngô” xây nhà trên đất lưới điện

Ngành điện đang gặp khó khăn trong việc phát quang hành lang đường dây để bảo vệ chính các hộ dân.
 
Chết người vì dân “ngây ngô” xây nhà trên đất lưới điện

Công trình vi phạm tại xã Thọ Hợp - huyện Quỳ Hợp - Nghệ An được Cơ quan ban ngành, Chính quyền địa phương phối hợp với ngành điện giải toả di dời ra khỏi hành lang lưới điện cao áp, đảm bảo an toàn trong sinh hoạt. (Ảnh: N.Đ.H)

 

Ngày 17/8/2005, Chính phủ đã quy định chi tiết hành lang an toàn lưới điện cao áp tại Nghị định 106/2005/NĐ-CP, nhưng tình trạng người dân xem thường pháp luật chiếm dụng đất hành lang lưới điện để xây dựng nhà, xưởng kinh doanh bất chấp những nguy hiểm tiềm ẩn khi sinh hoạt dưới đường điện cao thế.
 
Để ngăn ngừa vấn nạn chiếm dụng đất hành lang lưới điện để thực hiện mục đích cá nhân gây thiệt hại cho gia đình và xã hội, thiết nghĩ chính quyền địa phương các cấp nơi có đường dây cao thế đi qua cần phối hợp với ngành điện tuyên truyền vận động, kiên quyết ngăn ngừa các công trình vi phạm hành lang lưới điện, tránh những tai nạn đáng tiếc như trên.
 
Khôi Linh