1. Dòng sự kiện:
  2. Phá tòa "Hàm cá mập", cải tạo không gian quanh hồ Gươm

Xây công viên di sản bà tổ nghề sân khấu Việt Nam ở Ninh Bình

Thái Bá

(Dân trí) - Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Ninh Bình đang thực hiện các bước đầu tư, xây dựng công viên di sản vinh danh Tổ nghề sân khấu Việt Nam là Ưu bà Phạm Thị Trân, nổi tiếng thời vua Đinh Tiên Hoàng thế kỷ X.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, việc thực hiện các bước đầu tư, xây dựng công viên di sản danh nhân Tổ nghề sân khấu Việt Nam đang được sở thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Xây công viên di sản bà tổ nghề sân khấu Việt Nam ở Ninh Bình - 1

Nhà hát mang tên Ưu bà Phạm Thị Trân - Tổ nghề sân khấu Việt Nam ở thành phố Hoa Lư, Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết thêm, việc thực hiện đang ở những bước đầu tiên chuẩn bị cho dự án, chưa có thiết kế chi tiết. Công viên di sản về cơ bản sẽ có khu vực thờ Ưu bà Phạm Thị Trân - Tổ nghề sân khấu Việt Nam và cảnh quan xung quanh.

Chủ trương xây dựng công viên di sản danh nhân Tổ nghề sân khấu Việt Nam được UBND tỉnh Ninh Bình đồng ý cho xây dựng tại phường Nam Thành, TP Hoa Lư.

UBND tỉnh Ninh Bình giao thành phố Hoa Lư phối hợp với các Sở Văn hóa - Thể Thao, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính và Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nghiên cứu, xác định cụ thể hình thức đầu tư, trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng dự án.

Đồng thời, xây dựng quy mô và giải pháp thiết kế dự án phải đảm bảo các yếu tố về không gian phù hợp, có khu vực công cộng phục vụ cộng đồng và kết nối với các khu, điểm du lịch.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Ninh Bình cho hay, Ưu bà Phạm Thị Trân là người được vua Đinh Tiên Hoàng mời về kinh đô Hoa Lư giao trách nhiệm dạy quân lính múa, hát, đánh trống, gảy đàn (bấy giờ gọi là hát nhời hay hát chèo).

Xây công viên di sản bà tổ nghề sân khấu Việt Nam ở Ninh Bình - 2

Sau Nhà hát Phạm Thị Trân, công viên di sản sẽ là công trình thứ hai tại Ninh Bình được xây dựng để vinh danh Tổ nghề sân khấu Việt Nam (Ảnh: Thái Bá).

Bà là người đã đưa nghệ thuật lên sân khấu, được vua Đinh Tiên Hoàng phong chức Ưu bà - chức quan chăm lo ca hát trong triều đình. Sau này, bà Phạm Thị Trân được tôn vinh là Bà tổ của ngành sân khấu Việt Nam.

Mới đây, tỉnh Ninh Bình cũng đã đặt tên cho dự án Nhà văn hóa trung tâm tỉnh mang tên Nhà hát Phạm Thị Trân - Tổ nghề sân khấu Việt Nam. Nhà hát có tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng, thiết kế độc đáo, là điểm nhấn nổi bật về mặt kiến trúc cảnh quan đô thị của thành phố di sản Hoa Lư.