Khánh Hòa:

Xác minh thông tin gấu rừng “gầm rú” ở vùng ven, dân lo sợ bỏ rẫy

(Dân trí) - Chiều 3/8, bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phương (TP Nha Trang, Khánh Hòa), cho biết đang kiểm tra, xác minh thông tin một con gấu rừng xuất hiện ở trên núi, phá hoại nương rẫy của người dân trên địa bàn.

Theo bà Tuyết, ngay khi có thông tin về việc có gấu rừng xuất hiện tại khu vực Lỗ Buông (thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương), địa phương đã cử cán bộ kiểm tra, làm việc với đơn vị kiểm lâm để xác minh. Tuy nhiên, hiện chưa ghi nhận có việc gấu rừng xuất hiện, phá nương rẫy, hoa màu.

Theo Chủ tịch xã Vĩnh Phương, hiện địa phương đang liên hệ với ông Lê Hữu Lợi, một người dân làm rẫy ở đỉnh Hòn Khô (TP Nha Trang) nói có 1 con gấu rừng thỉnh thoảng hay xuất hiện ở khu vực rẫy của ông phá hoa màu.

“Hiện chúng tôi đang cho kiểm tra, xác minh ông Lợi có phải là dân của xã hay không. Khu vực Lỗ Buông thì đúng thuộc địa bàn xã, còn Hòn Khô không thuộc của xã mà của địa bàn khác”, bà Tuyết nói.

Trước đó, một số thông tin phản ánh cho hay, thời gian gần đây một con gấu rừng xuất hiện vào ban đêm ở các lán trại làm rẫy trên đỉnh núi Hòn Khô (TP Nha Trang) khiến người dân lo lắng.

Nguồn tin này cho hay, mỗi lần xuất hiện, tiếng “gầm rú” của gấu làm náo động cả khu rẫy khiến nhiều người ở lại canh hoa màu ban đêm phải bỏ chạy xuống núi. Ngoài ra, do gấu rừng xuất hiện nên người dân không ai dám thu hoạch hoa màu như: xoài, chuối, điều…

Được biết, hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo xác minh sự việc, đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng khi làm rẫy, không được xâm hại nếu đó đúng là gấu rừng.

Viết Hảo