Đắk Lắk:

Xác lợn chết trôi bốc mùi hôi thối ở hồ du lịch Ea Kao

Thúy Diễm

(Dân trí) - Vài ngày nay, trên khu vực hồ Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) liên tiếp xuất hiện xác lợn chết thả trôi đang phân hủy trên mặt nước gây ô nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ gây lây lan dịch bệnh.

Sáng 26/8, một lãnh đạo UBND xã Ea Kao (Đắk Lắk) cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương tiến hành thu gom, trục vớt những xác lợn chết bị thả trôi trên mặt hồ Ea Kao.

Xác lợn chết trôi bốc mùi hôi thối ở hồ du lịch Ea Kao - 1

Xác lợn chết được phát hiện thả trôi lềnh bềnh trên hồ Ea Kao (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Địa phương và người dân rất bức xúc trước sự việc, nếu bắt được quả tang thủ phạm thả xác lợn, chắc chắn chúng tôi sẽ lập biên bản để xử phạt mức nặng nhất. Tuy nhiên, người thả xác lợn thường lén lút vào đêm hôm khiến khó phát hiện. Xã đã nhiều lần tuyên truyền bà con nhưng một số người vẫn ý thức rất kém", vị lãnh đạo xã cho hay.

Theo phản ánh của một số người dân tại xã Ea Kao, tại khu vực hồ Ea Kao gần đây liên tiếp xuất hiện tình trạng xác lợn chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bốc mùi hôi thối.

Hồ Ea Kao là địa điểm đẹp mà nhiều du khách tới tham quan, hóng mát, chụp ảnh lưu niệm. Do đó, việc xác lợn chết thả trên hồ không những gây ô nhiễm mà còn làm mất mỹ quan, ảnh hưởng đến việc thu hút du lịch.

Xác lợn chết trôi bốc mùi hôi thối ở hồ du lịch Ea Kao - 2

Nhiều con lợn đã chết đang trong tình trạng phân hủy, hôi thối nồng nặc (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trao đổi về vụ việc, ông Hoàng Anh Dũng - Phó trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y TP Buôn Ma Thuột - cho biết đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền xã Ea Kao vớt, tiêu hủy số lợn chết trôi trên mặt hồ.

Theo ông Dũng, việc lợn chết thả trên sông, hồ, ao có thể do nhiều nguyên nhân, muốn xác định có phải lợn chết do dịch bệnh gì hay không, phải lấy mẫu xét nghiệm mới khẳng định được.

"Vừa qua, chúng tôi cũng phát hiện và trục vớt 2 xác lợn chết bị thả trôi trên suối Ea Tam. Chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nếu thấy động vật chết thì báo với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương đến kiểm tra, hướng dẫn tiêu hủy theo quy định. Tình trạng vứt xác động vật ra sông, hồ làm ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn lây lan dịch bệnh diện rộng", ông Dũng đưa ra khuyến cáo.

Xác lợn chết trôi bốc mùi hôi thối ở hồ du lịch Ea Kao - 3

Hình ảnh xác lợn chết trên mặt hồ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi xuất hiện, UBND TP Buôn Ma Thuột vừa ban hành công văn yêu cầu UBND các phường, xã và trạm thú y triển khai biện pháp ngăn dịch lây lan trên địa bàn.

Được biết, chiều 25/8, Trạm Chăn nuôi và Thú y TP Buôn Ma Thuột phối hợp UBND phường Thành Nhất (TP Buôn Ma thuột) tiêu hủy hơn 240 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi với khối lượng trên 5 tấn, của một hộ dân ngụ tại phường này.