Xác định danh tính thi thể trôi trên vùng biển Thanh Hóa

(Dân trí) - Ngư dân xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên biển. Nạn nhân sau đó đã được xác định là một người quê Cà Mau, bị rơi xuống biển khi đang ngủ trên tàu.

Ông Phạm Văn Nhiệm - Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho biết, theo báo cáo từ UBND xã Hải Châu, ngày 15/6, có một người quê ở tỉnh Cà Mau nằm ngủ trên tàu đánh cá neo tại cảng cá Hải Châu thì bị rơi xuống biển dẫn đến tử vong.


Vùng biển giáp ranh giữa xã Hải Châu (Tĩnh Gia) và xã Quảng Nham (Quảng Xương)

Vùng biển giáp ranh giữa xã Hải Châu (Tĩnh Gia) và xã Quảng Nham (Quảng Xương)

Nạn nhân sau đó đã được ngư dân địa phương phát hiện và đã được xác định là ông Trần Văn Đoàn, quê ở tỉnh Cà Mau, đang làm nghề cào ngao.

Trước đó, sau khi nhận được công điện khẩn về việc phối hợp tham gia tìm kiếm phi công máy bay Su-30 gặp sự cố ở vùng biển Nghệ An, UBND huyện Tĩnh Gia đã huy động 10 tàu của ngư dân địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng tham gia công tác tìm kiếm.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia - khẳng định với phóng viên Dân trí, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ thông tin hay dấu hiệu nghi vấn nào liên quan đến chiếc Su-30 cũng như phi công Trần Quang Khải trên vùng biển Thanh Hóa.

Duy Tuyên