1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xác định danh tính 14 người chết và mất tích do mưa lũ sau bão số 1

(Dân trí) - Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến chiều qua (26/6) đã có 14 người chết, 1 người mất tích; hàng trăm ngôi nhà bị sập, cuốn trôi do mưa lũ liên quan đến cơn bão số 1.

Xác định danh tính 14 người chết và mất tích do mưa lũ sau bão số 1

Hoàn lưu bão số 1 gây ra lũ quét, ngập lụt, sạt lở đã làm 14 người chết, 1 người mất tích, nhiều người bị thương và thiệt hại nặng nề về tài sản...(Ảnh: Công Luật - TTXVN)

Danh sách 14 người chết và mất tích đã được xác định, tại Sơn La có 11 người chết: Giàng Tao Lánh (100 tuổi, ở Pa Khai 1, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu), Lò Văn Ngâu (53 tuổi, ở huyện Quỳnh Nhai), Lò Thị Thương (25 tuổi, ở bản Hốc, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu), Lường Thị Khọi (85 tuổi, ở bản Pú Cá, xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu), Lò Văn Xuân (60 tuổi, ở bản Cuông Mường, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu), Phạm Văn Bảo (33 tuổi, ở TK2, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu), Nguyễn Thế Anh (11 tuổi, ở TK2, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu), Bạc Cầm Văn (14 tuổi, ở bản Bai, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu), Hà Ngọc Kiên (4 tuổi, ở bản Cang, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu), Lường Thị Thuân (35 tuổi, ở ở bản Bai, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu), Bạch Cầm Thiết (4 tuổi, ở bản Bai, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu).

Tại Lai Châu có 2 người chết: Lò Thị Hoán (6 tuổi, ở bản Đốc, xã Khoen On, huyện Than Uyên) và Giàng Thị Chư (11 tuổi, ở bản Mở, xã Tà Mung, huyện Than Uyên).

Tại Lào Cai có 1 người chết và 1 người vẫn còn mất tích: Phàn Tả Mẩy (17 tuổi, ở thôn Sín Chải A, xã Thanh Phú, huyện Sa Pa) hiện vẫn đang mất tích, Lò Thị Sứ (12 tuổi, ở thôn Mường Bo 2, xã Thanh Phú, huyện Sa Pa) đã tử vong.

Nguyên nhân chết và mất tích đều được xác định là do nước lũ cuốn trôi. Ngoài ra, còn có 13 người bị thương (Sơn La 10, Lai Châu 1, Hải Phòng 2).

Báo cáo còn thống kê thiệt hại về tài sản, cụ thể: Về nhà ở: 129 nhà bị sập, cuốn trôi, tốc mái; 573 nhà bị hư hại, ngập, ảnh hưởng (trong đó Sơn La 126 nhà sập, cuốn trôi, 462 nhàbị ảnh hưởng; Lai Châu 96 nhà, Cao Bằng 7 nhà, Phú Thọ 3 nhà, Bắc Giang 8 nhà).

Về nông nghiệp: 7101ha lúa, mạ; 6933 ha hoa màu, cây công nghiệp, cây ăn quả; 871ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 112 con gia súc và 1940 gia cầm bị chết. Về thủy lợi: 26 công trình thủy lợi nhỏ, 595m kênh mương và 260m đê, kè bị hư hỏng.

Các địa phương đang huy động lực lượng tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn và nhà cửa bị ảnh hưởng, thông tuyến giao thông, sớm ổn định cuộc sống nhân dân; theo dõi và tiếp tục xử lý sự cố công trình đê điều, hồ chứa.

Nguyễn Dương