Lai Châu:

Xác định danh tính 13 người tử nạn trong vụ xe bồn tông xe khách

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đã xác định được danh tính 13 nạn nhân tử vong và 3 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giữa xe khách và xe ô tô tải (loại xe bồn chở bê tông) xảy ra tại thị trấn Tam Đường (Tam Đường - Lai Châu) vào sáng nay (15/9).

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thế Nam).
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thế Nam).

Trước đó, khoảng 9h sáng 15/9, tại km 57+400 trên quốc lộ 4D thuộc địa phận bản Tiên Bình (thị trấn huyện Tam Đường) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ôtô tải và xe ôtô khách.

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ôtô tải (loại xe bồn chở bê tông) biển kiểm soát 24C - 06376 của Công ty Vận tải Hoành Sơn (tỉnh Lào Cai) do anh Lò A Liều (SN 1985) trú tại xã Trinh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai va chạm với xe ôtô khách biển kiểm soát 25B-00088 của Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Kông (thành phố Lai Châu) do anh Nguyễn Văn Hảo (SN 1979, trú tại xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ) điều khiển cùng di chuyển theo hướng thành phố Lai Châu đến huyện Tam Đường.

Hậu quả, vụ tai nạn đã làm 13 người chết và 3 người bị thương. Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Lai Châu cho biết, thời điểm xe khách (loại xe 16 chỗ ngồi) gặp nạn trên xe có 15 người (gồm cả lái xe), xe bồn có 1 người (lái xe). Cơ quan chức năng xác định, cả lái xe bồn và xe khách đều đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe bồn mất phanh nên đã lao đi rất nhanh rồi đâm mạnh vào xe khách ở phía trước khiến cả 2 xe lao xuống suối sâu có nhiều đá tảng.

Hiện nguyên nhân chính xác của vụ tại nạn vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Danh sách 13 nạn nhân tử vong:

1. Lìm Thị Bức (xã Thân Thuộc, Tân Uyên- Lai Châu).

2. Nguyễn Văn Hảo (SN 1979, ở Sìn Hồ-Lai Châu, lái xe khách).

3. Nguyễn Đình Thích (SN 1944, ở TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu).

4. Đặng Thị Minh Nguyệt (SN 1981, ở TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu).

5. Đèo Thị Nguyệt (SN 1949, ở TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu).

6. Hoàng Thị Hiêng (SN 1994, ở Tân Uyên – Lai Châu).

7. Lê Văn Đổng (SN 1972, ở Giao Thủy – Nam Định).

8. Vũ Văn Thố (SN 1948, ở TP Lai Châu – Lai Châu).

9. Phạm Tùng Lâm (SN 2017, ở TP Lai Châu – Lai Châu).

10. Lê Ngọc Xuân Sơn (SN 1961, ở Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng- Hà Nội).

11. Trần Mỷ Dính (SN 1967, ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang).

12. Lò A Liệu (SN 1985, ở Bát Xát – Lào Cai, lái xe bồn).

13. Lò Văn Vinh (SN 1999, ở Sìn Hồ - Lai Châu).

Danh sách 3 nạn nhân bị thương:

1. Nguyễn Thị Thu Hà (SN 2013, ở TP Lai Châu-Lai Châu).

2. Trần Tú Hường (SN 1990, ở TP Lai Châu-Lai Châu).

3. Trần Bình (SN 1983, ở Tứ Hiệp, Thanh Trì – Hà Nội).

Nguyễn Dương