"Xã 500 cán bộ": Huyện báo cáo chỉ có gần 400 cán bộ cấp xã

(Dân trí) - Liên quan đến vấn đề một xã có tới 500 cán bộ (xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), vừa qua huyện Quảng Xương đã báo cáo tổng hợp số lượng cụ thể cán bộ cấp xã, thị trấn lên UBND tỉnh.

Toàn huyện Quảng Xương có 36 xã, thị trấn. Theo thống kê của huyện này, mỗi xã, thị trấn trên địa bàn huyện có số lượng cán bộ dao động từ 10 - 12 người.

UBND xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương.
UBND xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương.

Theo đó, toàn huyện Quảng Xương có 379 cán bộ cấp xã. Công chức thuộc các chức danh theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ cũng chỉ có 379 người.

Về trình độ chuyên môn của 379 cán bộ cấp xã, thị trấn trong huyện: 1 người trình độ thạc sĩ, 41 người trình độ đại học, 16 người trình độ cao đẳng, 181 người trình độ trung cấp.

Đây là báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của UBND huyện Quảng Xương gửi Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, dư luận xôn xao trước thông tin phản ánh về tình trạng tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương có tới 500 cán bộ, người dân lao động nghèo phải è cổ đóng thuế nuôi cán bộ.

Nguyễn Thùy