1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xã 4 năm không trả tiền bão lũ cho dân vì... không biết là tiền gì (!?)

(Dân trí) - Mặc dù UBND huyện đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng cơn bão số 2 năm 2011 và đợt mưa lũ tháng 9/2012 nhưng đến nay tiền hỗ trợ vẫn chưa đến được với người dân…

Theo phản ánh của người dân ở xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), đã 4 năm trôi qua nhưng họ vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 2 năm 2011 và thiệt hại do đợt mưa lũ tháng 9/2012. Trong khi đó, UBND huyện Thiệu Hóa đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các hộ nông dân bị thiệt hại.

Danh sách các hộ dân ký nhận nhưng chưa có tiền
Danh sách các hộ dân ký nhận nhưng chưa có tiền

Qua tìm hiểu của phóng viên, được biết, tháng 12/2011, UBND xã Thiệu Ngọc nhận được thông báo của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Thiệu Hóa về việc cấp bổ sung kinh phí mua giống đậu tương sản xuất vụ đông 2011 - 2012; kinh phí khắc phục hậu quả cơn bão số 2 năm 2011, số tiền hỗ trợ là hơn 81 triệu đồng. Trong đó có 30 triệu tiền khắc phục cơn bão số 2.

Sau khi nhận được kinh phí từ huyện cấp xuống, UBND xã chưa phân bổ, giải ngân số tiền hỗ trợ có mục tiêu theo thông báo của Phòng Tài chính kế hoạch.

Người dân địa phương quá bức xúc đã có đơn thư gửi các ngành chức năng và UBND huyện. Khi đoàn kiểm tra của huyện Thiệu Hóa vào cuộc xác minh thì xã mới biết số tiền 30 triệu đồng chính là tiền hỗ trợ lúa giống cho các hộ dân ngập úng do mưa lũ của cơn bão số 2 năm 2011.

Theo báo cáo của UBND xã Thiệu Ngọc, trước đó, xã đã có tờ trình xin hỗ trợ tiền lúa giống bị ngập úng do mưa bão gây ra ở vụ mùa năm 2011. Theo đó, có 802 hộ ở 7 thôn trên địa bàn xã cần hỗ trợ. Sau khi được phê duyệt, UBND xã Thiệu Ngọc đã chỉ đạo các thôn lập danh sách các hộ được hỗ trợ và ký nhận.

Tiếp đó, UBND huyện Thiệu Hóa cũng đã phê duyệt số tiền hỗ trợ khắc phục bão lũ tháng 9/2012 làm 2 đợt nhưng xã Thiệu Ngọc lại biện minh là chưa xác định rõ nguồn hỗ trợ, không có hồ sơ gốc. UBND xã Thiệu Ngọc đề nghị được xin lại bộ hồ sơ đề nghị ban đầu. Theo đó, tổng số diện tích bị thiệt hại trong đợt này là 74,6ha của 463 hộ dân trên địa bàn. Tổng số kinh phí đề nghị hỗ trợ là hơn 63,6 triệu đồng.

Đến ngày 24/1/2013, xã nhận được thông báo bổ sung mục tiêu kinh phí hỗ trợ lần 2 năm 2012 khắc phục bão lũ tháng 9/2012 số tiền 25,8 triệu đồng. Vẫn với lý do UBND xã không xác định được rõ mục đích hỗ trợ nên chưa phân bổ, giải ngân đến dân.

Tổng số tiền khắc phục hậu quả cơn bão số 2 năm 2011 và khắc phục bão lũ tháng 9/2012 là hơn 93,6 triệu đồng. Số tiền này mặc dù đã được phê duyệt và cấp về địa phương nhưng vẫn chưa đến được với người dân chịu thiệt hại.

UBND xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa
UBND xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa

Ông N.V.Đ, một người dân trong xã cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 năm 2011 và đợt mưa lũ tháng 9/2012, diện tích lúa của gia đình ông bị ngập úng gần hết. Theo chủ trương của huyện, gia đình ông được hỗ trợ khoảng 200.000đ tiền mua lúa giống. Danh sách đã ký nhận, nhưng đến nay gia đình ông vẫn chưa nhận được đồng nào.

Theo ông Ngô Đại Nam - Chủ tịch UBND xã Thiệu Ngọc, do "sơ xuất" nên nguồn kinh phí huyện cấp về cán bộ không nắm được là nguồn gì (!?). Hiện xã đã xin ý kiến huyện, họp các trưởng thôn và bí thư chi bộ để tổ chức trả tiền cho dân.

Duy Tuyên